Morata tiếp tục nổ súng, Chelsea hạ gục “bầy sói” Leicester ngay tại sào huyệt King Power

Tiền đạo tân binh tiếp tục chứng tỏ mình là một chân sút chất lượng khi nổ súng giúp The Blues thắng nhà cựu vô địch Leicester với tỷ số 2-1.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea nhập cuộc khá dè chừng trước đội chủ nhà Leicester, khi cựu vương của Ngoại hạng Anh 2015/16 nổi tiếng với phong cách phản công và còn được thi đấu trên sân nhà. Do đó, thế trận diễn ra khá cân bằng và không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Phút thứ 8, Chelsea có pha dàn xếp ăn ý bên cánh trái, để Alonso căng ngang vào trong. Bóng đi cắt ngang khung thành Leicester, và thiếu chút nữa Fabregas có thể tung ra cú dứt điểm. Những phút sau đó, Leicester tổ chức phòng ngự tốt.

Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì rất bất ngờ, Chelsea có bàn mở tỷ số. Một tình huống ghi bàn nhuần nhuyễn của Chelsea khi từ quả tạt của Azpilicueta, Morata băng vào đánh đầu đẹp mắt vào góc gần.

Morata đánh đầu mở tỉ số rất quan trọng cho đội khách Chelsea

Đầu hiệp 2, người cũ của Leicester, N’Golo Kante tỏa sáng với 1 cú sút xa, giúp The Blues dẫn 2-0. Tưởng chừng như hi vọng đã tắt nhưng bất ngờ phút 60, Courtois phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm và anh cũng thất bại khi đối đầu tiền đạo người Anh ở trên chấm 11m.

Cuối trận, cả 2 đội đều đá tấn công, phản công cực nhanh nhưng rất đáng tiếc khi không đội nào có thể ghi bàn thắng.

Thắng trận này, Chelsea đã có 9 điểm sau 4 trận.

Tỷ số chung cuộc

Leicester 1-2 Chelsea

Đội hình ra sân

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Fuchs, Mahrez, Ndidi, James, Albrighton, Slimani, Vardy.

Dự bị: Chilwell, Gray, Iheanacho, King, Hamer, Amartey, Ulloa.

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Rudiger, Moses, Bakayoko, Fabregas, Kante, Alonso, Pedro, Morata.

Dự bị: Caballero, Drinkwater, Hazard, Zappacosta, Willian, Batshuayi, Christensen.

Bài liên quan