Mourinho chỉ ra 5 ‘KHÔNG’ khiến M.U mất điểm đáng tiếc trước Stoke City

HLV Jose Mourinho thừa nhận, nhiều cầu thủ Manchester United không có được thể trạng tốt nhất ở trận gặp Stoke City.

Ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Man United dù rất cố gắng nhưng không thể khuất phục được một Stoke City cứng đầu. Kết quả chung cuộc, đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được 1 điểm. HLV Jose Mourinho tiếc nuối chỉ ra những lý do dẫn đến trận hòa của Quỷ đỏ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho hay: “Không quá khó để cảm nhận rằng, loạt trận quốc tế đã ít nhiều ảnh hưởng đến các cầu thủ. Họ không đủ nhanh, không thật sự sáng tạo, không mạnh mẽ, không sắc bén và không tập trung.

Mourinho khẳng định, các cầu thủ Man United không có được thể trạng tốt nhất.

15 ngày qua, họ phải di chuyển liên tục, tập luyện cật lực và đá 2 trận liền. Chính vì thế, một số cầu thủ không đạt được thể trạng tốt nhất, ngược lại Stoke City lại luôn là đối thủ khó nhằn. Bầu không khí tại đây cũng đầy khó chịu.

Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng. Chúng tôi mắc sai lầm lớn ở bàn thua thứ 2, đồng thời bỏ lỡ không ít cơ hội. Tuy nhiên, trận hòa là kết quả có thể chấp nhận được. Toàn đội đã chiến đấu đến những phút cuối cùng.”

Với trận hòa trước Stoke City, Man United đã kết thúc chuỗi 3 trận thắng liên tiếp nhưng vẫn đứng đầu BXH Ngoại hạng Anh khi bàng điểm với Man City nhưng có chỉ số bàn thắng bại tốt hơn.

Cũng trong trận đấu này, Jose Mourinho đã có lời qua tiếng lại khá gay gắt với Mark Hughes và không giữ được bình tĩnh khi sang khu kĩ thuật của Stoke để cãi vã với nhà cầm quân xứ Wales.

Mourinho ngó lơ, không thèm bắt tay Mark Hughes

 

Bất bình vì hành động “lấn sân” của Jose Mourinho, Mark Hughes đã đuổi Người đặc biệt: “Biến đi”, như xác nhận của nhà cầm quân người xứ Wales sau trận.

Vì sự cố này, Mourinho đã ấm ức không thèm bắt tay Mark Hughes sau trận dù nhà cầm quân của Stoke đứng chờ sẵn đợi hành động xã giao của HLV Man United.

Khi được phóng viên hỏi về lý do không bắt tay Mark Hughes, Jose Mourinho cho hay: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi về những cái bắt tay. Đó là một câu hỏi tồi làm như là lỗi của tôi nhưng thực ra không đúng”.

Trong khi đó, Mark Hughes cho hay, ông đã chủ động chờ sẵn bắt tay Jose Mourinho nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã ngó lơ.

Điều đó đã không xảy ra. Có vẻ như tôi có vấn đề với việc bắt tay”, Mark Hughes trả lời câu hỏi của báo giới về việc Mourinho không bắt tay ông sau trận đồng thời gợi nhớ đến việc từng có 2 HLV không bắt tay ông là Manuel Pellegrini và Tony Pulis.

“Tôi không hiểu vì sao ông ấy lại không bắt tay tôi. Có thời điểm ông ấy vào khu vực kĩ thuật của tôi và tôi bảo ông ấy đi ra. Có thể đây là lý do khiến ông ấy thất vọng”, Mark Hughes nói tiếp.

Bài liên quan