Mourinho đặt niềm tin vào “tử huyệt” Lindelof trong trận mở màn Champions League?

Huấn luyện viên Jose Mourinho vừa mới lên tiếng bày tỏ niềm tin vào tân binh Victor Lindelof ở trận đấu ra quân vòng bảng Champions League.

Mùa hè vừa qua, Manchester United đã bỏ ra 30 triệu bảng để đưa về trung vệ Victor Lindelof từ Benfica. Cầu thủ sinh năm 1994 vừa trải qua một mùa giải thành công cùng Benfica và được kỳ vọng khá nhiều ở sân Old Trafford, nhưng rất tiếc đến thời điểm này ngôi sao người Thụy Điển chưa chứng tỏ được nhiều khi vẫn chưa thể ra sân ở Premier League.

Tuy nhiên, Mourinho vẫn lạc quan khi đặt niềm tin vào trung vệ người Thụy Điển: “Cậu ấy là người duy nhất mà tôi không trực tiếp đàm phán đưa về. Nhưng tôi đã tham khảo từ một số người bạn của mình ở Bồ Đào Nha. Tôi biết được khả năng và biết phải làm gì để cậu ấy chứng tỏ khả năng của mình. Cậu ấy mới đến Old Trafford và cần thêm thời gian thích nghi, tôi không muốn để cậu ấy ra sân ngay lập tức bởi những sai lầm có thể khiến Lindelof phải đối mặt với những áp lực rất lớn.”

Mourinho vẫn tin Lindelof sẽ thành công ở Old Trafford.

“Cậu ấy vẫn đang trong thời gian hòa nhập, tôi hài lòng với sự tiến bộ của cậu ấy. Tôi tin rằng trong thời gian tới Lindelof sẽ trở lại mạnh mẽ và chứng tỏ khả năng của mình. Khi đó sự cạnh tranh là rất lớn và điều đó tốt cho đội bóng.”

Những gì Lindelof đang trải qua khiến người ta nhớ lại Mkhitaryan ở giai đoạn đầu mùa trước. Dù được kỳ vọng rất nhiều sau khi chuyển tới Old Trafford từ Dortmund nhưng Micky liên tục phải chịu cảnh ngồi dự bị, đặc biệt là sau màn ra mắt thảm họa ở trận đấu gặp Man City.

Tuy nhiên, nhờ tập trung cải thiện thể lực và lắng nghe góp ý của Mourinho, cựu ngôi sao Dortmund đã trở lại rất ấn tượng ở nửa sau mùa giải vừa qua và góp công lớn vào chức vô địch Europa League giúp Quỷ đỏ trở lại với đấu trường Champions League. Hiện tại tiền vệ người Armenia đã có chỗ đứng khá vững chắc trong đội hình Quỷ đỏ bằng màn thể hiện xuất sắc trong những trận đấu từ đầu mùa với 5 đường kiến tạo sau 4 vòng đấu.

Trường hợp của Mkhitaryan là bài học giúp Lindelof tích cực tập luyện và nỗ lực để cạnh tranh suất đá chính ở Old Trafford. Nhiều khả năng ở trận mở màn vòng bảng Champions League sắp tới, Lindelof sẽ được ra sân ngay từ đầu cùng Chris Smalling trong bối cảnh cả Phil Jones và Bailly đều đang chịu án treo giò.

Bài liên quan