Mourinho lại công kích CĐV Quỷ đỏ để bảo vệ Lukaku

Jose Mourinho đã chỉ trích các CĐV Man United ngay trên kênh truyền hình riêng của CLB. HLV Bồ Đào Nha cho rằng các fan Quỷ Đỏ đã không dành cho Lukaku sự ủng hộ cần thiết dù trung phong người Bỉ đã ghi 11 bàn thắng cho đội bóng kể từ đầu mùa.

Thậm chí Mourinho còn tỏ ra thất vọng với các CĐV trung thành của Man United khi trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Đây không phải lần đầu tiên Mourinho chỉ trích fan United, cáo buộc họ là “quá lặng lẽ” hồi đầu mùa và chọc tức họ bằng cách để ngỏ khả năng dẫn dắt PSG.

“Tôi không hiểu vì sao các fan không ủng hộ Lukaku nhiều như có thể vì cậu ấy đã cống hiến hết mình và tôi nghĩ chuyện ghi hay không ghi 1 bàn thắng lại tạo ra khác biệt lớn đến thế. Như thế là không công bằng. Tôi thất vọng nhưng không phải với Lukaku. Với cậu ấy, tôi rất hài lòng.

Lukaku có hiệu suất ghi bàn không tệ nhưng chưa làm hài lòng các CĐV Man Utd

“Đôi khi Lukaku khởi đầu trận đấu có thể là không ghi bàn như nhiều lần cậu ấy vào sân thay người nhưng cậu ấy vẫn chơi tốt, có đóng góp tích cực vào lối chơi. Rashford thế nào thì Lukaku cũng vậy”.

Lukaku gia nhập Man Utd từ Everton hồi tháng 7 với giá 98 triệu đôla. Tiền đạo người Bỉ đã ghi được 11 bàn trong 15 trận ra sân cho đội bóng chủ sân Old Trafford ở tất cả các đấu trường, nhưng đa phần trong số đó đều diễn ra trước các đội bóng cửa dưới.

Chiến thắng trước Tottenham giúp Man Utd duy trì vị trí thứ hai, với năm điểm kém hơn ngôi đầu của Man City. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Mourinho và người hâm mộ đội bóng chủ sân Old Trafford đang rạn nứt ngày càng sâu đậm.

Bất chấp những chê bai từ phía các CĐV, Mourinho luôn đặt niềm tin vào cậu học trò của mình

Trong trận đấu với Tottenham, “Người đặc biệt” đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng hướng về người hâm mộ. Sau trận đấu, ông thẳng thừng đặt câu hỏi:

“Tôi không hiểu cách thể hiện của một bộ phận CĐV. Không biết họ có đúng là fan United không? Đôi lúc tôi không hiểu nổi họ. Các tiền đạo của chúng tôi đá rất tốt đấy chứ. Hai tiền đạo của United chống lại 3 trung vệ hàng đầu của Spurs. 3 trung vệ vào loại hay nhất Châu Âu”.

“Chúng tôi phải phòng ngự bằng cách áp sát các trung vệ Spurs khi họ cầm bóng. Các tiền đạo của United đã làm rất tốt công việc của mình vì bình thường Tottenham vẫn chơi rất tốt với 3 trung vệ. Các tiền đạo giúp United có giải pháp giải tỏa áp lực, kiểm soát những đường bóng thứ nhất, thứ 2. Họ làm quá tốt việc của mình”.

Bài liên quan