Mourinho tiết lộ sơ đồ MU thường xuyên sử dụng trong mùa 17/18

HLV của Manchester United, Jose Mourinho nói ông có thể thường xuyên sử dụng sơ đồ 3 trung vệ trong mùa giải tới.

Quỷ đỏ sẽ mở màn Premier League mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón West Ham United trên sân nhà Old Trafford vào Chủ nhật nay, và HLV Mourinho ám chỉ rằng ông có thể sử dụng hệ thống phòng ngự 3 trung vệ trong trận đấu này, cũng như trong nhiều trận đấu ở mùa giải tới đây.

Trong mùa hè này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có một số trận thử nghiệm sơ đồ 3-5-2 (thực tế là 3-5-1-1) cho MU như trong trận thắng LA Galaxy tại Mỹ hay trận giao hữu với Sampdoria và mới đây là trận thua 1-2 trước Real Madrid trong trận Siêu cúp châu Âu.

Tuy nhiên, sau hiệp 1 bị Real Madrid hoàn toàn áp đảo và vươn lên dẫn trước, HLV Mourinho đã nhanh chóng tung Rashford vào sân thay Lingard để chuyển sang đấu pháp 4-3-3 khá quen thuộc kể từ khi chiêu mộ thành công Lukaku và M.U đã chơi khởi sắc hơn hẳn để suýt chút nữa đã có màn ngược dòng thành công tại Maccedonia.

Mặc dù vậy, với lực lượng đang có, nhất là khi đã chiêu mộ thành công “mắt xích” quan trọng Nemanja Matic, “người đặc biệt” vẫn có ý định sử dụng sơ đồ 3-5-2 trong trận mở màn Premier League gặp West Ham, cũng như trong nhiều trận ở mùa giải tới.

Sự xuất hiện của Nemanja Matic giúp Mourinho có nhiều đấu pháp hơn

“Chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi cũng có thể chơi với hệ thống 4 hậu vệ”, Jose Mourinho trả lời phóng viên về việc liệu sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 trung vệ cho MU.

“Chúng tôi đã sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, và cố gắng để cải tiến những điều mà chúng tôi đã làm.

“Để cố gắng phát triển những điều mà chúng tôi không thường làm và trong thời điểm này, có rất nhiều đội bóng sử dụng hệ thống 3 trung vệ dựa vào khả năng hoạt động rộng của hậu vệ cánh, chúng tôi phải chơi như vậy.

“Chúng tôi chỉ phát triển nó và chúng tôi đã sử dụng trong một vài trận đấu, Sampdoria và tôi nghĩ cả trận LA Galaxy, bởi vì đó là một cái gì đó trong mùa giải tới chúng tôi có thể sẽ làm”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ám chỉ việc hướng đến sơ đồ 3-5-2 cho MU trong mùa này.

Jose Mourinho có ý tưởng xây dựng đội hình 3-5-2 từ đầu hè 2017

Thực tế, ngay từ đầu hè này, Jose Mourinho đã có ý định chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích sang đấu pháp 3-5-2 khi ông lên kế hoạch chiêu mộ 4 cầu thủ quan trọng.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, MU chỉ có được 3 trong số đó là Matic, Lukaku và Lindelof, và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn đang rất “thèm khát” một cầu thủ chạy cánh chất lượng có khả năng công thủ toàn diện, đó là lý do khiến Quỷ đỏ theo đuổi Ivan Perisic trong suốt mùa hè này nhưng không thành công.

Ở trận thua Real Madrid mới đây, Antonio Valencia hoạt động tốt bên cánh phải, nhưng phía đối diện Jesse Lingard đã chơi quá tồi, đặc biệt là khả năng hỗ trợ phòng ngự như 1 hậu vệ cánh rất kém, vì vậy sau khi hiệp 1 kết thúc, HLV Mourinho đã ngay lập tức chuyển từ sơ đồ 3-5-1-1 sang sơ đồ 4-3-3.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Matic cũng khiến hàng tiền vệ của M.U trở nên lãng phí khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích, trong khi Mourinho không thể “hy sinh” Herrera hoặc Pogba. Bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng mô tả Matic là một cầu thủ có thể “ổn định tốt và tạo nên sự cân bằng cho phía sau”, đúng với vai trò của anh trong sơ đồ 3-5-2.

Bài liên quan