MU đả bại Man City, Mourinho vẫn chưa hoàn toàn hài lòng

Jose Mourinho có được thắng lợi 2-0 trong trận giao hữu MU – Man City nhưng HLV người Bồ Đào Nha không hề huênh hoang về kết quả này.

MU đánh bại Man City 2-0 trong trận giao hữu tại ICC Cup, tuy nhiên Jose Mourinho chưa hoàn toàn cảm thấy thuyết phục bởi chiến thắng này và ông biết thách thức sẽ khác hẳn khi mùa giải thực sự bắt đầu.

Romelu Lukaku chứng tỏ giá trị với bàn thắng mở tỷ số trận đấu và trung vệ Victor Lindelof giúp MU ngăn chặn các cầu thủ tấn công nguy hiểm của City. Mourinho đánh giá cao sự thể hiện của các cầu thủ này, nhưng mặt khác ông coi kết quả trận đấu không hơn một buổi tập là bao.

“Tôi nghĩ đây là một trận đấu tập có hiệu quả cao. Nhìn chung sự chuẩn bị cho mùa giải đang diễn ra tốt đẹp và toàn đội đã không mắc sai lầm nào. Các cầu thủ đã chơi bóng nghiêm túc và kết quả trận đấu được phản ánh đúng. Chỉ có một chấn thương xảy ra và Juan Mata cũng không phải nghỉ quá lâu. Mới chỉ hơn 10 ngày trôi qua nhưng tôi cảm thấy hài lòng”, Mourinho nói.

Pogba có đường chuyền dài đẳng cấp giúp người bạn thân Lukaku ghi bàn

“Nhưng tôi sẽ không tự mãn, bởi những gì đang xảy ra trên thị trường chuyển nhượng cho thấy đối thủ của MU, bao gồm cả Man City vừa bị đánh bại, sẽ mạnh hơn và mang tới những thách thức khó lường hơn nhiều một khi các trận đấu thực sự có ý nghĩa xảy ra”.

Thậm chí với dòng tiền được các CLB đổ ra để mua cầu thủ, Mourinho cho rằng ngay cả một đội bóng trung bình như West Ham cũng có thể làm nên sự khác biệt.

“Nhà vô địch Chelsea đã mua 3 cầu thủ kinh nghiệm, Liverpool cũng đã đón một cầu thủ cũ của Chelsea còn West Ham, ngay cả West Ham cũng đã có Chicharito, Joe Hart và Arnautovic. Tôi không nói đùa, West Ham sẽ thi đấu để vô địch Premier League và do đó trong mùa giải những trận đấu dễ dàng sẽ không xuất hiện”, HLV người Bồ Đào Nha đánh giá.

“Người đặc biệt” muốn MU tiếp tục chiêu mô thêm tân binh 

“Ngay cả ngày hôm nay, chúng tôi thắng Man City nhưng vào mùa giải sẽ khác, kết quả này chẳng có ý nghĩa gì hết. Họ sẽ nhanh chóng tiến bộ về khả năng phối hợp, chưa kể họ còn sắp có tân binh từ Monaco (ám chỉ Benjamin Mendy). Chỉ một cầu thủ họ đón về cũng có thể gây thêm rất nhiều khó khăn cho MU so với hôm nay”.

Nhưng khi được hỏi liệu ông sẽ bổ sung cầu thủ ở vị trí nào và liệu các tân binh có dự tour du đấu cùng CLB, “Người đặc biệt” từ chối tiết lộ. “Xin lỗi, tôi không thể nói cho các anh biết được. Tôi chỉ có thể nói rằng thị trường sẽ còn mở cửa tới ngày 31/8 và cho tới lúc đó MU vẫn có thể đón thêm tân binh”, Mourinho nhấn mạnh.

Bài liên quan