MU sứt mẻ hàng thủ trầm trọng trước trận tranh Siêu cúp

Trong khi Luke Shaw, Ashley Young phải lần lượt chờ đến tháng Chín và tháng Mười mới có thể quay trở lại, thì hậu vệ Marcos Rojo sẽ nghỉ thi đấu đến hết năm 2017.

HLV Jose Mourinho của Manchester United đã xác nhận các hậu vệ Luke Shaw, Ashley Young và Marcos Rojo sẽ phải bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2017 – 2018.

Mặc dù đều có tên trong đội hình Man Utd tham dự chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ nhưng trong những trận đấu giao hữu vừa qua, ba cầu thủ trên đều phải ngồi ngoài sân để tiếp tục điều trị phục hồi chấn thương.

Luke Shaw bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương.

Trong khi Shaw bị chấn thương dây chằng bàn chân ở trận đấu với Swansea City vào tháng 5, còn Young gặp chấn thương gân kheo trong trận bán kết Europa League với Celta Vigo thì Rojo dính chấn thương dây chằng đầu gối trong lượt về vòng đấu trước đó với Anderlecht trên sân Old Trafford.

Tuy nhiên khi nói về tình trạng chấn thương của họ, Mourinho vẫn tỏ ra hài lòng với sự tiến bộ của cả ba: “Họ sẽ không có cơ hội để khởi đầu mùa giải Premier League cùng CLB. Luke Shaw là người đầu tiên phục hồi, kế đến là Ashley và cuối cùng sẽ là Marcos. Luke là tháng Chín, Young là Tháng Mười và Rojo là Tháng Mười Hai, hoặc có thể Tháng Giêng.

Eric Baily nhận án treo giò tại đấu trường châu Âu

Thực sự họ đã rất mạnh mẽ và cố gắng để hồi phục. Điều quan trọng là họ vẫn luôn đồng hành cùng chúng tôi và không ở lại Manchester để dưỡng thương.”

Sự vắng mặt của các hậu vệ nói trên có thể sẽ khiến cho Man Utd gặp nhiều khó khăn hơn khi ở mùa giải tới họ phải căng mình thi đấu trên nhiều mặt trận, trong đó có Champions League.

Đặc biệt, mới đây cặp trung vệ của Quỷ đỏ là Phil Jones – Eric Baily đã bị UEFA treo giò lần lượt 2 và 3 trận ở đấu trường châu Âu nên sẽ không thể tham dự siêu cúp châu Âu với Real Madrid cũng như 2 trận vòng bảng Champions League cùng CLB.

Bài liên quan