MU tạo nên hàng loạt thống kê ấn tượng sau màn lội ngược dòng “siêu kinh điển” trước Crystal Palace

Dưới đây là một số thống kê đáng nhớ sau trận đấu Crystal Palace 2-3 M.U tại vòng 29 Premier League mùa giải 2017/18.

– Man United đã lần đầu tiên giành chiến thắng trong một trận đấu Premier League sau khi bị dẫn trước 2-0 kể từ tháng 12 năm 2013 (trước Hull City).

– HLV Jose Mourinho của M.U cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải sau khi trải qua 22 trận bị dẫn ít nhất 2 bàn (thua 19, hòa 2).

Bị dẫn tới 2 bàn nhưng MU đã ngược dòng đầy bản lĩnh

– Đây cũng là thất bại đầu tiên của Crystal Palace tại kỷ nguyên Premier League sau khi đã dẫn trước từ 2 bàn trở lên.

– M.U đã bất bại trong cả 18 lần đối đầu Crystal Palace ở Premier League.

– Sau trận Crystal Palace 2-3 M.U, Romelu Lukaku đã có bàn thắng thứ 99 ở Premier League và lần đầu tiên ghi bàn trong 2 trận liên tiếp kể từ tháng 12 tới nay.

MU đã rất lâu rồi không thua trước Crystal Palace

– Crystal Palace đã thua cả 9 trận tại Premier League mùa này khi không có Wilfried Zaha.

– Trong 9 trận thiếu Zaha nói trên, Crystal Palace chỉ ghi được 3 bàn trong khi đã lọt lưới 21 lần.

– 8 trong 14 bàn thắng mà Andros Townsend có được tại Premier League đền từ ngoài vòng cấm.

– M.U có chiến thắng thứ 43 sau 62 lần ra sân vào ngày thứ 2 tại Premier League, chiếm tỷ lệ 69%.

Bài liên quan