Mượn kì tích của U23 Việt Nam, báo Thái lại “xát muối” vào nỗi đau U23 nước nhà

Báo chí Thái Lan vẫn chưa thôi nói về thất bại của U23 nước mình đồng thời luôn nhắc đến Việt Nam như một bài học.

Mới đây tờ SiamSport đã có bài viết phân tích tại sao bóng đá Thái Lan lại thất bại tại giải U23 châu Á. Ở giải đấu này, người Thái toàn thua cả ba trận ở vòng bảng trước Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine. Trong khi đó những người láng giềng như Malaysia hay Việt Nam đã lọt tới tứ kết và chung kết.

Báo chí Thái Lan chưa thôi nói về thất bại của người Thái cũng như sự thành công của VN

Theo SiamSport, Thái Lan dường như đã tự mãn khi nghĩ rằng chỉ cần đưa ra một đội hình vừa phải là vô địch các giải trong khu vực. Và việc FAT (LĐBĐ Thái Lan) vội vã trao hết các đội tuyển từ tuyển Thái Lan đến các đội trẻ cho các HLV nước ngoài nắm cũng là một sai lầm, vì bỏ qua tính kế thừa và sự cống hiến của các HLV người Thái Lan.

Việt Nam hay Malaysia đã có một sự chuẩn bị lâu dài, dựa trên nền tảng đầu tư cho bóng đá trẻ nhiều năm nay. Bóng đá Việt Nam đã dự U20 World Cup, Á quân giải U23 châu Á vừa qua, còn Thái Lan thì chưa bao giờ làm được những kì tích ấy, những nhà quản lý nên nhớ cho điều đó” – SiamSport nhấn mạnh.

Trước đó tờ này cũng nhận định Thái Lan hiện giờ không còn là vua của ĐNÁ nữa khi viết: “Giờ chúng ta không thể tự coi mình là ông vua của bóng đá Đông Nam Á, sẽ chẳng có gì lạ nếu chúng ta để thua những đối thủ khác ở ASEAN như Việt Nam hay Malaysia”.

Chủ tịch FIFA ‘mách nước’ cho Đông Nam Á đăng cai World Cup 2034

Ý tưởng trên được khởi xướng từ Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Indonesia hồi giữa năm ngoái. Sau đó, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và các thành viên bước đầu thông qua ý tưởng 6 quốc gia gồm Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Myanmar cùng xin đăng cai kỳ World Cup 2034.

Chủ tịch FIFA

Theo tờ Phnom Penh Post, trong phần phát biểu của mình, người đứng đầu FIFA Infantino nhấn mạnh việc ủng hộ một thỏa thuận chung của các nước Đông Nam Á đồng đăng cai World Cup 2034 và cho đó là “một ý tưởng hay”. Ông Infantino thậm chí còn “mách nước” cho các nước Đông Nam Á các bước chuẩn bị nếu muốn đăng cai ngày hội bóng đá thế giới.

Theo đó, Chủ tịch FIFA đã đề xuất các nước Đông Nam Á nên lên kế hoạch tổ chức một giải World Cup trẻ để có được nhiều kinh nghiệm trước khi đăng ký dự thầu chạy đua đăng cai một giải đấu tầm cỡ lớn hơn (ý nói World Cup 2034).

Bài liên quan