Ngự trị trên đỉnh Premier League, Pep tiếp tục quay sang chê triết lí bóng đá “tù tội” của Mourinho?

Pep Guardiola tiếp tục ‘đá xoáy’ Jose Mourinho về chiến thuật sau trận derby Manchester, bằng việc phớt lờ vị đồng nghiệp khi nhắc đến định nghĩa thực sự về ‘chơi bóng đá’.

Trong thời gian vừa qua, triết lí bóng đá thực dụng của HLV Mourinho liên tục bị chỉ trích và đem so sánh với phong cách tấn công của HLV Guardiola. Vị chiến gia người Catalan cho rằng, Tottenham và Chelsea là các đối thủ sẵn sàng dám chơi đôi công với đội bóng của ông.

Pep liên tục chỉ trích triết lí bóng đá của Mourinho

Phát biểu trước trận đấu với Tottenham, Pep Guardiola khẳng định rằng Chelsea và Tottenham là hai đội bóng luôn trung thành với triết lý bóng đá của mình nhất. “Tôi nghĩ Tottenham và Chelsea là những đội bóng thực sự muốn chơi bóng đá. Họ không chờ đợi đối thủ của mình sẽ chơi như thế nào. Tottenham và Chelsea chỉ muốn chủ động giành lấy thế trận. Trận đấu sắp tới với Tottenham sẽ là một thách thức thú vị với chúng tôi”, Pep phát biểu.

Sau trận đấu với Tottenham, chúng tôi gặp Leicester ở Cúp Liên đoàn Anh. Đội bóng sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhưng chúng tôi sẵn sàng đối mặt với họ và thể hiện phong độ như trong thời gian qua”, Pep Guardiola nói tiếp.

Theo báo chí xứ Sương mù, Pep đã cố tình “đá xoáy” Jose Mourinho bằng phát biểu mới nhất. Ở mùa giải này, Jose Mourinho đã nhiều lần bị chỉ trích về chiến thuật phòng ngự tiêu cực của mình, đặc biệt sau trận thua trước Man City.

Cách đây ít ngày Pep cũng đã dõng dạc tuyên bố, ông sẽ không bao giờ áp dụng lối đá phòng ngự để chờ thời cơ như Jose Mourinho: “Nếu điều đó xảy ra, tôi thà giải nghệ còn hơn. Thực tế, tôi cũng có thể phòng ngự nhiều hơn nhưng hướng đi của tôi là giành quyền kiểm soát bóng và chơi thứ bóng đá thực thụ.

Nếu từng chứng kiến Barcelona B thời điểm tôi mới cầm quân, bạn sẽ thấy tôi đã tôn sùng triết lý tấn công. Không phải tấn công lúc nào cũng mang tới sự hiệu quả bởi nó còn phụ thuộc vào việc đội bóng có đủ tốt hay không. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ!”

Pep tuyên bố không từ bỏ lối chơi tấn công.

Trái ngược với M.U, Man City của Pep đã thể hiện lối đá tấn công rực lửa. Đội bóng của Pep Guardiola đã thiết lập kỷ lục khi giành 15 trận thắng liên tiếp ở Premier League.

Theo thống kê, Man City chỉ bị đối thủ dẫn trước tổng cộng 70 phút từ trận hòa với Everton. City thăng tiến nhanh chóng trong mùa này với 52 bàn thắng được thực hiện ở mọi góc độ. Sergio Aguero đóng góp 10 bàn, Jesus 8 bàn, Sterling tiến bộ nhiều và đã ghi 9 bàn trong khi Leroy Sane có 6 bàn.

Man City có 3 cầu thủ nằm trong top 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League từ đầu mùa trong khi Sane, David Silva và Kevin De Bruyne cũng cách không xa các đồng đội của họ. De Bruyne và David Silva đang dẫn đầu danh sách kiến tạo với 8 đường chuyền thành bàn cho mỗi người còn Leroy Sane đóng góp 6 đường kiến tạo.

 

Bài liên quan