Ngược dòng siêu ấn tượng trước U17 TBN, “Tiểu Tam sư” xưng vương tại U17 World Cup một cách đầy thuyết phục

Trên đất Ấn Độ, “Tam sư trẻ” đã thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 2-0 để thắng lại 5-2, qua đó giành ngôi vương U17 World Cup.

Tại giải U17 thế giới năm nay, tuyển Anh thi đấu ấn tượng hơn Tây Ban Nha. Ở vòng bảng, “những chú sư tử trẻ” thắng cả 3 trận, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Sau đó, Anh lần lượt thắng Nhật Bản 5-3 trên chấm luân lưu 11 mét, thắng Mỹ 4-1 ở tứ kết và đánh bại Brazil 3-1 ở bán kết.

Tuy nhiên, trong trận chung kết, Tây Ban Nha khởi đầu hay hơn với hai bàn thắng của Sergio Gomez ở phút thứ 10 và 31.

Hai bàn thắng giúp cầu thủ sinh ngày 4/9/2000 đoạt quả bóng bạc của giải đấu.

Sergio Gomez ăn mừng trước 66.000 khán giả trên sân vận động Salt Lake. U17 World Cup năm nay đạt lượng khán giả đến sân kỷ lục với con số 1,28 triệu.

Đó cũng là tất cả thành tích của Tây Ban Nha trong trận chung kết. Bởi trong 40 phút từ 44 đến 84, U17 Anh đã ghi một mạch 5 bàn thắng ngược dòng. Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Rhian Brewster bật cao đón cú tạt của đồng đội bên cánh phải và đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Brewster ôm bóng chạy về chấm giữa sân để trận đấu sớm bắt đầu lại.

13 phút sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Phil Foden chọc khe cho Sessegnon băng xuống rồi căng ngang cho Morgan Gibbs-White đệm bóng gỡ hòa 2-2.

Phil Foden lập cú đúp bàn thắng ở các phút 69 và 88.

Xen giữa cú đúp của Foden là bàn thắng của Guehi ở phút 84.

Tập thể U17 Anh phát cuồng với pha lập công giúp đội nhà cầm chắc chức vô địch.

“Tam sư trẻ” vỡ òa hạnh phúc sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận chung kết.

Ngược dòng đánh bại Tây Ban Nha 5-2, U17 Anh đăng quang thuyết phục giải U17 thế giới.

Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên vô địch U17 và U20 World Cup trong cùng năm.

Xét trên bình diện thế giới, Anh là quốc gia thứ hai sau Brazil vô địch U17 và U20 World Cup trong cùng 1 năm. 2017 là năm đại thành công với các đội tuyển trẻ nước Anh. Họ đã lập hat-trick vô địch U19 châu Âu, U17 và U20 thế giới.

Brewster giành giải chiếc giày vàng World Cup U17 với 8 bàn thắng.

Phil Foden (áo số 7), cầu thủ đầy tiềm năng từng được Pep khen ngợi, giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất giải”.

Bài liên quan