Người Campuchia tuyên bố “cực Sốc” trước trận tái đấu ĐTVN

Trước trận tái đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Leonardo Vitorino của đội tuyển Campuchia đã có những phát biểu đầy tự tin.

Trong trận đấu lượt đi với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra ngày 5/9 vừa qua, ĐT Campuchia đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Tuy nhiên, với pha lập công của Văn Quyết và Quang Hải, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành trọn 3 điểm để leo lên vị trí thứ 2 tại bảng C.

Vào ngày 10/10 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tái đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/10. Trong khi đó, ngay từ cuối tháng 9, HLV Leonardo Vitorino đã công bố danh sách tập trung 23 tuyển thủ của ĐT Campuchia. Danh sách được vị chiến lược gia người Brazil công bố không có thay đổi gì so với trận đấu ngày 5/9 vừa qua.

ĐT Campuchia đã bắt đầu tập luyện trở lại từ ngày 1/10 và sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT Indonesia vào ngày 4/10 tới. Chia sẻ với báo giới trước trận đấu với đội bóng xứ sở vạn đảo, ông Vitorino tỏ ra tự tin: “Indonesia là một đội bóng mạnh trong khu vực với ưu thế về thể lực cũng như lối chơi. Tôi hy vọng, Indonesia sẽ là thuốc thử liều cao, nhất là trong hoàn cảnh Campuchia đang có nhiều sự xáo trộn về mặt con người. Các cầu thủ mới chỉ hội quân vào ngày 1/10, như vậy là quá ít thời gian tập luyện do những ràng buộc với CLB chủ quản”.

HLV Leonardo Vitorino của Campuchia tự tin trước trận giao hữu với Indonesia.

Vị chiến lược gia người Brazil cũng khẳng định nếu các học trò của mình giành chiến thắng trước Indonesia ở trận giao hữu tới đây sẽ không e ngại đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu: “Nếu có thể giành chiến thắng trước Indonesia, toàn đội chẳng có gì phải e ngại đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng, trong trường hợp giành 3 điểm trước các học trò của HLV Mai Đức Chung, Campuchia sẽ nghĩ tới kế hoạch đến ASIAN Cup 2019”.

Theo kế hoạch, sau trận đấu với ĐT Indonesia, thầy trò HLV Leonardo Vitorino sẽ hành quân tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

Tiền vệ Campuchia tuyên bố sốc trước trận tái đấu ĐT Việt Nam

Ở trận đấu lượt đi giữa hai đội diễn ra tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam của HLV Mai Đức Chung đã giành thắng lợi 2-1 trước ĐT Campuchia. Những người đã lập công cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đó là Văn Quyết và Quang Hải.

Chuẩn bị cho trận tái đấu ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới, HLV Leonardo Vitorino đã giữ nguyên danh sách tập trung của ĐT Campuchia và họ đã bắt đầu tập luyện từ ngày 1/10 vừa qua. Trước khi có mặt tại Hà Nội, đội tuyển Campuchia sẽ có trận giao hữu với Indonesia vào ngày 4/10.

Trao đổi với báo chí quốc tế mới đây, tiền vệ phòng ngự Bin Chantha Thierry của Campuchia khẳng định trận đấu giao hữu với Indonesia có ý nghĩa quan trọng với mình và các đồng đội trước trận tái đấu với ĐT Việt Nam.

Tiền vệ Bin Chantha Thierry tuyên bố sốc trước trận tái đấu ĐT Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, Bin Chantha Thierry cũng khẳng định quyết tâm cùng các đồng đội giành chiến thắng ngay tại Mỹ Đình: “Mục tiêu chính của chúng tôi là đánh bại Việt Nam chứ không phải Indonesia. Tuy nhiên việc gặp Indonesia trước sẽ giúp Campuchia sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Việt Nam sau đó. Ngày nghỉ lễ Pchum Ben không giúp nhiều cho cầu thủ nhưng tôi tin rằng các đồng đội đã tập luyện và tập trung vào nhiệm vụ của mình”.

Cùng với học trò của mình, HLV Leonardo Vitorino của Campuchia cũng đang rất tự tin trước chuyến làm khách sân Mỹ Đình. Theo đó, vị chiến lược gia người Brazil cũng khẳng định nếu các học trò của mình giành chiến thắng trước Indonesia ở trận giao hữu tới đây sẽ không e ngại đội tuyển Việt Nam trong trận tái đấu: “Nếu có thể giành chiến thắng trước Indonesia, toàn đội chẳng có gì phải e ngại đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng, trong trường hợp giành 3 điểm trước các học trò của HLV Mai Đức Chung, Campuchia sẽ nghĩ tới kế hoạch đến ASIAN Cup 2019”.

Bài liên quan