Người cũ M.U chói sáng, đội bét bảng Crystal Palace tạo ‘địa chấn’ cực lớn trước ĐKVĐ Chelsea

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 và màn trình diễn xuất sắc giúp Crystal Palace có chiến thắng đầu tiên sau 7 trận toàn thua, ngay trước ĐKVĐ Chelsea.

Bước vào trận đấu gặp đội bóng toàn thua cả 7 trận đầu mùa cùng với tin vui báo về khi MU phải chia điểm ở Anfield, các cầu thủ Chelsea ngập tràn tự tin. Vẫn với phong cách thi đấu không mấy chủ động của mình, The Blues sẵn sàng chờ những sai lầm mà Crystal Palace tạo ra để khiến đối thủ trả giá.

Tuy nhiên, đội chủ nhà sau chuỗi trận bết bát đã trở thành ‘kẻ cùng đường’, và với sự trở lại của Zaha, đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã thi đấu tiến bộ một cách đầy bất ngờ. Từ một pha phối hợp có nét của đội nhà ở phút thứ 10, Azpilicueta vụng về đưa bóng về lưới của Courtois, dâng bàn thắng mở tỷ số cho đối thủ.

Bakayoko không thể cứu nổi Chelsea

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Từ một pha đá phạt góc của Fabregas, tân binh Bakayoko của Chelsea đã băng vào đánh đầu và khiến thủ thành Speroni không thể cản phá. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ người Pháp trong màu áo The Blues.

Mặc dù vậy, ngoài tình huống cố định, The Blues không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm, trong khi Palace lại thi đấu rất khó chịu. Cuối hiệp 1, trung vệ Sakho lấy bóng thành công rồi chuyền cho cựu sao M.U Zaha đi bóng dứt điểm khéo léo nâng tỷ số lên 2-1.

Zaha kết liễu nhà ĐKVĐ Chelsea

Sang hiệp 2, Chelsea tấn công nhưng đội chủ nhà đã phòng ngự kín kẽ. Ngược lại, họ còn để mất bóng quá nhiều và nếu một cầu thủ Palace tận dụng thành công, trận đấu đã có thể kết thúc sớm.

Tuy nhiên, Chelsea cũng chẳng thể làm khá hơn đối phương và trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 để trở thành cơn địa chấn lớn nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea cũng là một thành công đáng kinh ngạc của thầy trò Roy Hodgson sau khi giành được 3 điểm đầu tiên sau chuỗi 7 trận toàn thua ở mùa giải năm nay.

Đội hình ra sân

Crystal Palace: Speroni, Ward, Dann, Cabaye, Van Aanholt, Zaha, Milivojevic, Townsend, Schlupp, McArthur, Sakho.

Dự bị: Tomkins, Fosu-Mensah, KaiKai, Sako, Puncheon, Riedewald, Henry.

Chelsea: Courtois, Luiz, Azpilicueta, Cahill, Moses, Fabregas, Bakayoko, Alonso, Willian, Batshuayi, Hazard.

Dự bị: Caballero, Rudiger, Pedro, Musonda, Zappacosta, Christensen, Scott

Bài liên quan