“Người đặc biệt” lại phát ngôn sốc: “Lỗi của tôi là giành quá nhiều… danh hiệu”

HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục phản pháo những ý kiến chê Man Utd dưới thời của ông thiên về phòng ngự, tấn công không đẹp mắt.

Man Utd vừa đánh bại Benfica 1-0, có chiến thắng thứ ba liên tiếp tại vòng bảng Champions League. Ở Ngoại hạng Anh, đội chủ sân Old Trafford đang bất bại sau tám vòng (sáu thắng, hai hoà), đứng thứ hai trên bảng điểm. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn phải chịu rất nhiều lời chê bai về việc chơi thiên về phòng ngự, đặc biệt là trận hoà 0-0 trên sân Liverpool.

“Tôi nghĩ có những chỉ trích như vậy là do lỗi của tôi. Tôi đã để người hâm mộ quá quen với việc các đội bóng do mình dẫn dắt giành kết quả có lợi trong các trận đấu và ẵm danh hiệu”, Mourinho phản pháo. “Các HLV khác luôn có nhiều thời gian hơn tôi, tiêu chuẩn đánh giá khác tôi. Thử tượng tượng xem, nếu Man Utd thua vài trận, chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, không thể tránh được trong bóng đá, khi đó sức ép với tôi sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều”.

Man Utd đang có kết quả tốt nhưng HLV Mourinho vẫn hứng búa rìu dư luận.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn dẫn ra thành tích của Man Utd trong quá khứ để “đập” lại những người chỉ trích mình. Ông cho rằng bản thân đang làm rất tốt công việc dẫn dắt đội bóng chủ sân Old Trafford.

“Tôi nhớ lần gần nhất Man Utd có hai chiến thắng liên tiếp khi đi làm khách ở Champions League là năm 2012. Lần gần nhất có chín điểm sau ba trận cũng là năm 2012. Vậy với việc thắng ba trận đấu tại Champions League vừa qua, đội bóng của tôi đang làm tốt, sao phải chịu sự chỉ trích”, HLV Mourinho phản pháo.

“Người đặc biệt” cũng cho rằng thật nực cười khi nhiều người nói Man Utd tấn công không hiệu quả bởi tại Ngoại hạng Anh lúc này, chỉ có Man City ghi được nhiều bàn thắng hơn đội bóng của ông.

Chiến lược gia người BĐN hướng đội bóng của mình tới lối chơi cân bằng giữa tấn công và phòng thủ

“Nếu một đội mà phòng ngự kém, để thủng lưới năm bàn nhưng ghi được sáu bàn thì khi đó mọi người nói là họ chơi thứ bóng đá đẹp, hấp dẫn”, ông lý giải. “Tôi thì hiểu rằng Man Utd không thể liên tục các trận ghi bốn, năm hay thậm chí là sáu bàn mỗi trận được. Vì vậy, chúng tôi phải chọn cách chơi để cân bằng”.

Mourinho đến Old Trafford thay HLV Van Gaal vào hè năm 2016. Ông ngay lập tức giúp đội giành chức vô địch Europa League, cùng tấm vé chơi ở Champions League.

Bài liên quan