Người hùng EURO 2016 tỏa sáng, Bồ Đào Nha thành công vượt ải Scotland mà không cần đến Ronaldo

Sự tỏa sáng từ các nhân tố mới giúp đoàn quân HLV Santos ca khúc khải hoàn trước đối thủ.Sự tỏa sáng từ các nhân tố mới giúp đoàn quân HLV Santos ca khúc khải hoàn trước đối thủ.

Với tính chất của một trận đấu giao hữu, Bồ Đào Nha có 11 sự thay đổi khác nhau ở đội hình chính trước Scotland. Hai đội nhập cuộc khá chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Pha bóng nguy hiểm đầu tiên diễn ra ở tình huống đá phạt góc, khi Sergio Oliveira thực hiên pha đánh đầu giải vây nhưng lại hướng trái bóng vào khung thành Selecao châu Âu. Tuy nhiên, thủ thành Beto đã chơi rất tập trung nhằm tránh bàn phản lưới nhà đáng tiếc.

E. Costa mở tỉ số trận đấu sau tình huống chồng biên căng ngang ấn tượng của Bồ Đào Nha.

Nhìn chung, cách triển khai tấn công từ Scotland mang đậm truyền thống bóng đá Anh. Họ chủ yếu sử dụng các pha phất bóng dài ra hai biên; đồng thời tận dụng khả năng không chiến từ các tiền đạo trên hàng công. Steven Naismith có 2 tình huống nguy hiểm về cầu môn Bồ Đào Nha lần lượt ở các phút 22 và 36.

Trong khi đó, tấn công trung lộ, ban bật và phối hợp nhóm nhỏ là lối chơi được đoàn quân HLV Fernando Santos ưa thích. Bruma cùng Eder thường xuyên quấy rối hàng thủ Scotland nhờ tốc độ và sự lắt léo trong lối chơi của mình.

Người hùng EURO 2016 tái xuất với màn trình diễn ấn tượng của mình. Số 9 lập công nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà.

Thành quả từ các phối hợp tấn công khá nhịp nhàng và bài bản của Selecao châu Âu được hiện thực hóa ở phút 41 khi Eder khởi xướng bên cánh trái, Kevin Rodrigues có pha căng ngăng chuẩn mực vào vòng cấm địa, cuối cùng là cú ra chấn quyết đoán từ ngôi sao Helder Costa. Tỉ số là 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Đó cũng là tỉ số cuối cùng sau 45 phút đầu tiên thi đấu giữa hai đội.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục là đội nắm quyền kiểm soát thế trận với dàn cầu thủ trẻ chất lượng của mình. Trong khi đó, Scotland tỏ ra thiếu ý tưởng trong việc triển khai lối đá của mình. Họ tấn công rời rạc. thiếu sự kết dính trên hàng công và lạc lõng nơi tuyến giữa.

Chân sút Naismith có bàn thắng danh dự cho Scotland ở phút bù giờ cuối cùng hiệp 2.

Kết quả từ các pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn của Selecao châu Âu là bàn thắng thứ 2 được ghi do công của Eder ở phút thứ 74. Ngôi sao Renato Sanches là người có pha kiến tạo tuyệt vời để Eder đánh đầu tung lưới thủ môn Craig Gordon.

Niềm vui tiếp tục đến với thầy trò HLV Santos khi số 7 Bruma có pha đi bóng và dứt điểm hoàn hảo ở phút 83. Bàn thắng danh dự của Scotland được thực hiện ở phút bù giờ cuối cùng do công của tiền đạo Naismith.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Bồ Đào Nha giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số đầy thuyết phục 3-1 trước Scotland.

Đội hình ra sân

Scotland (4-4-2): Craig Gordon; Stephen O’Donnell, Jack Hendry, Scott McKenna, Andy Robertson; Callum McGregor, John McGinn, Stuart Armstrong, James Forrest; Steven Naismith, Oli McBurnie.

Bồ Đào Nha (4-3-3): Beto; Kevin Rodrigues, Luis Neto, Ruben Dias, Cedric Soares; Danilo Pereira, Sergio Oliveira, Bruno Fernandes; Bruma, Helder Costa, Eder.

Tỉ số chung cuộc: Scotland 1-3 Bồ Đào Nha.

Bài liên quan