Nguyễn Tiến Cương chỉ xếp hạng 9 vòng loại cung 3 dây

Sáng nay, niềm hy vọng số 1 bắn cung Việt Nam Nguyễn Tiến Cương cùng các đồng đội xung  trận nhưng thi đấu không như ý.

Đương kim vô địch SEA Games nội dung cung 3 dây Nguyễn Tiến Cương chỉ xếp hạng 9 ở loạt đấu loại với 692 điểm, xếp sau các cung thủ đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan lẫn Myanmar.

Lý giải việc thi đấu vòng loại chưa tốt, Nguyễn Tiến Cương cho rằng anh bị phân tâm nên không có sự tập trung tốt nhất. “Đây chỉ là vòng đấu loại xếp hạng, chiều nay mới là vòng đấu loại trực tiếp mang tính chất quyết định. Tôi sẽ cố gắng cải thiện những vấn đề đang gặp phải”, Nguyễn Tiến Cương cho biết.

Nguyễn Văn Đầy thi đấu đạt điểm ngang với Nguyễn Tiến Cương

Có cùng 692 điểm, Nguyễn Văn Đầy xếp hạng 10 sau Tiến Cương trong khi Thạch Phi Hùng xếp hạng 17 với 686 điểm, Mai Xuân Đức xếp hạng 24/26 với 676 điểm.

Ở vòng loại cung 3 dây nữ, Châu Kiều Oanh xếp hạng 5 với 691 điểm, xếp sau Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar.

Bài liên quan