Nhìn lại sự nghiệp đầy thăng trầm của ngôi sao “lắm tài nhiều tật” Robinho

Cùng nhìn lại sự nghiệp đầy rẫy những thăng trầm của ngôi sao lừng danh Brazil một thời, Robinho.

Robinho nổi lên như một tài năng trẻ triển vọng nhất thế giới trong màu áo Santos. Năm 2004, tiền đạo này đã ghi đến 21 bàn sau 37 lần ra sân và giúp Santos lên ngôi vô địch giải VĐQG Brazil.

Gia nhập Real Madrid, Robinho nhanh chóng nhận áo số 10 từ huyền thoại Luis Figo. Tại đây, ngôi sao người Brazil nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

Tuy nhiên,thói sống xa hoa và trụy lạc đã làm hại Robinho. Sau đó, Robinho bị lãnh đạo Kền kền trắng dùng làm “vật tế thần” cho bản hợp đồng Cristiano Ronaldo. Sau khi thương vụ đổ vỡ, Real đành xuống nước nhưng Robinho tức tối và quyết định không gia hạn hợp đồng.

Tại ĐTQG Brazil, Robinho là ngôi sao hàng đầu. Đỉnh cao của tiền đạo này là trong năm 2007 khi ghi 6 bàn sau 17 lần ra sân. Trong năm 2017, Robinho chỉ được triệu tập đúng 1 lần.

Năm 2008, Robinho chính thức gia nhập Manchester City với mức giá 32.5 triệu bảng, một kỉ lục vào thời điểm đó.

Tuy nhiên dần dà, vai trò của Robinho trở nên mờ nhạt tại Etihad. Tháng 1/2010, tiền đạo này trở lại Brazil thi đấu cho Santos theo dạng cho mượn để được ra sân nhiều hơn.

Năm 2010, Robinho chính hức cập bến AC Milan với mức giá 15 triệu bảng. Trải qua 4 mùa giải thi đấu tại Serie A, tiền đạo này đã ghi được 32 bàn sau 144 lần ra sân. Tuy nhiên, chấn thương khiến sự nghiệp của Robinho đổ vỡ.

Năm 2015, Robinho chuyển sang khoác áo Guangzhou Evergrande, đội bóng được dẫn dắt bởi thầy cũ Luiz Felipe Scolari. Tuy nhiên vì chỉ thi đấu theo hợp đồng 6 tháng, Robinho không thể hiện được nhiều và nhanh chóng ra đi.

Năm 2016 đến nay, Robinho thi đấu cho CLB Atletico Mineiro tại quê nhà nhưng không để lại nhiều tiếng vang.

Ngày 24/11, tiền đạo này bị cáo buộc quấy rối tình dục tập thể và chịu án phạt 9 năm tù giam.

Bài liên quan