Những HLV sắp mất ghế tại Ngoại hạng Anh: Wenger chẳng còn được ủng hộ

Không riêng Arsene Wenger đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải sau khi lượt trận thứ 3 tại Premier League kết thúc, mà bên cạnh đó còn có Slaven Bilic và Frank de Boer.

Arsene Wenger

Chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng xin lỗi NHM Arsenal sau thất bại muối mặt trước Liverpool vào cuối tuần qua. Tuy nhiên với các CĐV của Pháo Thủ, ‘Xin lỗi’ không là điều mà họ muốn nghe vào lúc này, mà thay vào đó có lẽ họ đang chờ đợi nhất vào lúc này đó là tin Wenger thông báo từ chức.

Khó có thể trách được các CĐV của Arsenal, khi mà họ đã phải chứng kiến cảnh đội bóng thi đấu bạc nhược trong quá nhiều năm. Điều đáng nói hơn khi dường như chính bản thân các cầu thủ của Pháo Thủ cũng chẳng còn niềm tin vào ông thầy của mình.

Wenger đứng đầu danh sách các HLV có thể sa thải

90 phút tại Anfield, ngoại trừ Sanchez, Cech và Bellerin là vẫn còn chút thiện chí thi đấu, thì còn lại những Ramsey, Xhaka,… có cảm giác là chỉ muốn đi bộ trên sân cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Nếu ngay cả phòng thay đồ mà Wenger cũng chẳng còn nhận được sự ủng hộ, thì có lẽ lãnh đạo của Arsenal sẽ phải buộc lòng đưa ra một quyết định mà hơn 20 năm qua họ không dám làm, đó là sa thải Giáo sư người Pháp.

Slaven Bilic

Ra quân 3 trận và chẳng giành lấy được 1 điểm, lọt lưới tới 10 bàn và hiện thì West Ham đang tạm thời đứng chót bảng tổng sắp tại Premier League. Theo nhiều nguồn tin, Slaven Bilic đang mất hoàn toàn quyền kiểm soát trong phòng thay đồ khi một vài cầu thủ đã công khai chống đối ông, bao gồm cả đội trưởng Mark James Noble.

Slaven Bilic đang gặp áp lực rất lớn sau 3 trận toàn thua tại NHA

Được biết Slaven Bilic và đồng chủ tịch của đội, David Sullivan sẽ có buổi làm việc trực tiếp trong một vài ngày tới để làm rõ nguyên nhân thất bại của West Ham thời gian qua.

Hiện thì sức ép từ chức từ phía các CĐV thành London dành cho vị chiến lược gia người Croatia này cũng đang rất lớn, và nhiều khả năng điều này cũng sẽ có rất nhiều tác động đến quyết định cuối cùng của lãnh đạo đội bóng.

Frank de Boer

Frank de Boer chỉ mới nhận việc tại Crystal Palace vào cuối tháng Sáu vừa qua, nhưng đến lúc này chủ đề về khả năng bị sa thải của cựu thuyền trưởng Ajax đã bắt đầu được nhắc đến. Tất cả là vì vị chiến lược gia người Hà Lan đang có một khởi đầu quá tệ tại nước Anh với 3 trận ra sân tại Premier League đều thua.

De Boer mới được bổ nhiệm nhưng đang có khởi đầu tệ hại tại nước Anh

Có lẽ lãnh đạo Crystal Palace sẽ cho De Boer để tìm cách thích nghi với môi trường bóng đá tại Anh, tuy nhiên nên nhớ rằng trong quá khứ De Boer cũng đã từng bị sa thải một cách chóng vánh tại Inter hồi năm ngoái.

Cụ thể chỉ sau 85 ngày nắm quyền tại San Siro, De Boer đã phải nhận thông báo sa thải từ lãnh đạo Inter vì thành tích đầu mùa quá tệ. Liệu chuyện cũ có lặp lại một lần nữa?

 

Bài liên quan