Những ngôi sao đáng được chờ đợi nhất vòng 3 Premier League: Sự trở lại của Eden Hazard

Vòng 3 Premier League sắp trở lại, và màn trình diễn của Eden Hazard, Sadio Mane,… có lẽ là điều được chờ đợi nhất ở lượt trận cuối tuần này.

Eden Hazard

Hazard trở lại sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương

Eden Hazard không chỉ trở lại tập luyện, mà mới đây ngôi sao người Bỉ cũng đã ra sân tham gia trận đấu giữa U23 Chelsea và U23 Everton. Nhiều khả năng HLV Conte vẫn sẽ không muốn mạo hiểm cho Hazard đá chính ngay vào cuối tuần này, nhưng rất có thể vị chiến lược gia người Italia sẽ chừa một chỗ trên băng ghế dự bị cho số 10 của The Blues.

Sadio Mane

Trong lúc Coutinho vẫn chưa trở lại, Sadio Mane vẫn đang tiếp tục là điểm sáng lớn nhất trên hàng công của Lữ Đoàn Đỏ. Điển hình như trong thắng lợi 4-2 trước Hoffenheim giữa tuần qua, những pha đi bóng táo bạo của Mane đã mang lại rất nhiều tính đột biến trong những đợt triển khai tấn công của The Kop.

Sadio Mane là điểm sáng lớn trên hàng công của Liverpool

Đây chắc chắn là điều mà NHM Phố Cảng muốn được tiếp tục chứng kiến trong trận đấu với Arsenal sắp tới.

Wilfred Ndidi

Man Utd đang có một khởi đầu rất hoàn hảo tại Premier League với 2 thắng lợi liên tiếp có cùng tỷ số 4-0. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công của Quỷ Đỏ thời gian qua có lẽ chính là sự thăng hoa của Pogba, cầu thủ giờ đã được chơi tự do hơn kể từ khi Matic chuyển tới Old Trafford.

Wilfred Ndidi sẽ nhận vai trò nặng nề khi phải ‘bắt chết’ Lukaku trong trận đấu với MU

Ở vòng 3 này, Wilfred Ndidi sẽ là người đảm nhận vai trò ‘bắt chết’ Pogba cho Leicester. Nếu tiền vệ 20 tuổi này thi đấu thăng hoa, sự ‘hoàn hảo’ của Man Utd hoàn toàn có thể sẽ phải kết thúc ở vòng 3 này.

Romelu Lukaku

Pogba thăng hoa, Lukaku chính là một trong những người được hưởng lợi lớn nhất bên phía Man Utd. 4 bàn trong 3 trận chính thức đầu tiên trong màu áo Quỷ Đỏ, tiền đạo người Bỉ rõ ràng đang dần chứng minh được giá trị của mình.

NHM tiếp tục chờ đợi Lukaku tỏa sáng

Tuy nhiên để có thể chiếm được một suất đá chính lâu dài, Lukaku cần phải biết cách tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng như trước Leicester sắp tới. Nếu không, tiền đạo người Bỉ này hoàn toàn có thể sẽ phải trả lại vị trí đá cắm cho Ibra.

Harry Kane

Nhìn một cách tổng quát, màn trình diễn của Tottenham trong 2 trận đầu tiên tại Premier League là không tồi. Tiền đạo người Anh vẫn hoạt động rất năng nổ trên hàng công của Gà Trống, cái mà Kane đang thiếu lúc này đó là một chút chính xác, một chút may mắn trong các pha dứt điểm của mình.

Harry Kane vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới

Theo thống kê thì Kane chưa ghi được bàn nào sau 14 cú sút, nhiều hơn các cầu thủ khác tại Premier League tới 5 cú sút. Có lẽ ‘lời nguyền tháng 08’ vẫn chưa thật sự buông tha cho cầu thủ người Anh này.

Bài liên quan