Những siêu sao bóng đá giải nghệ trong năm 2017 khiến fan bóng đá không khỏi tiếc nuối

Năm 2017 đánh dấu nhiều sự kiện đáng nhớ của bóng đá thế giới. Bên cạnh đó phải kể đến việc giải nghệ của nhiều cầu thủ như Alonso, Lahm, Totti hay mới nhất là Kaka…. Đây thực sự là niềm nuối tiếc của các cổ động viên đối với các cầu thủ yêu thích của mình.

PHILIPP LAHM (33 tuổi, Đức)

Philipp Lahm đã khép lại sự nghiệp hào hùng của mình sau 22 năm gắn bó với Bayern Munich để từ “đứa trẻ thành phố trở thành huyền thoại của CLB”. Lahm ra sân trong màu áo “Hùm xám xứ Bavaria” tổng cộng 517 trận (cùng 135 trận trong khoảng thời gian được đem cho Stuttgart mượn), thi đấu cho đội tuyển Đức 113 trận, xây chắc hình ảnh một tượng đài trong thế hệ của mình.

Huyền thoại bóng đá Đức chia tay sân cỏ khiến Fan xót xa

27 bàn thắng là một con số đáng lưu ý đối với một hậu vệ chạy cánh như Lahm nhưng quan trọng hơn cả là những đóng góp của anh đã được đền đáp bằng 22 danh hiệu ở mọi đấu trường, một bộ sưu tập gần như trọn vẹn khi chỉ thiếu duy nhất chức vô địch Euro (World Cup 2014, Champions League 2013, 8 Bundesliga , 6 Cúp nước Đức, Cúp Liên đoàn Đức, 3 Siêu cúp Đức, Siêu cúp châu Âu 2014, World Cup các CLB 2014).

XABI ALONSO (35 tuổi, Tây Ban Nha)

Ở tuổi 35, Alonso quyết định giải nghệ sau khi giành danh hiệu vô địch Bundesliga mùa thứ 3 liên tiếp. Gia nhập Bayern Munich cách đây 3 mùa sau khi chia tay Real Madrid, Alonso làm giàu thêm bộ sưu tập thành tích của mình với 14 danh hiệu tại 3 giải đấu hàng đầu châu Âu (Anh, Tây Ban Nha, Đức) cùng với 2 danh hiệu vô địch châu Âu, 1 ngôi vô địch thế giới cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Alonso giải nghệ cùng ngày với Lahm

Xabi Alonso trưởng thành từng lò đào tạo của Real Sociedad. Cầu thủ này từng có năm tháng thi đấu thành công cho CLB xứ Basque trước khi chuyển tới Liverpool vào năm 2004. Ngay trong mùa giải đầu tiên, anh đã tỏa sáng, góp công giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League.

Bên cạnh đó, trong thời gian khoác áo Liverpool, Xabi Alonso đã giành được FA Cup, siêu cúp châu Âu, siêu cúp Anh. Cầu thủ này trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid vào năm 2009. Tại đây, anh đã lên ngôi ở La Liga và Champions League. Tới năm 2014, Xabi Alonso đã tới khoác áo Bayern Munich của Pep Guardiola và liên tiếp giành chức vô địch Bundesliga những năm qua.

Xabi Alonso là một con người thầm lặng, giản dị. Chính điều ấy khiến anh không được chú ý nhiều như những đồng đội đá cùng ở tuyến giữa như Steven Gerrard, Xavi, Iniesta, Luka Modric hay Thiago Alcantara.

Tuy nhiên, Alonso luôn chứng minh tầm quan trọng đặc biệt ở mọi đội bóng mà anh thi đấu. Tiền vệ người Tây Ban Nha được ví như phép cân bằng giữa hàng thủ và hàng tấn công với khả năng công thủ toàn diện, làm chủ không gian tuyệt vời nhờ tư duy chiến thuật bậc thầy, những pha chuyền dài chính xác và khả năng sút xa hiểm hóc.

Bóng đá thế giới mất đi một chân chuyền thượng hạng

Sẽ có không ít tiếc nuối và hụt hẫng đằng sau quyết định giải nghệ của Alonso khi anh vẫn còn có thể thi đấu trong một hoặc hai năm nữa nhưng anh muốn chia tay sự nghiệp trên đỉnh cao. Hạnh phúc là một quá trình và với một người giản dị, mộc mạc như Alonso.

Chia tay anh, bóng đá thế giới vắng đi một tiền vệ tài hoa, mẫu mực, một nhân cách lớn trên sân cỏ nhưng những di sản anh để lại sẽ còn mãi với thời gian.

FRANCESCO TOTTI (41 tuổi, Italia)

Vào cuối mùa trước, Francesco Totti đã chính thức chia tay AS Roma ở tuổi 41, khép lại 25 năm chơi cho đội bóng này. Hơn 25 năm khoác áo AS Roma đã giúp Totti trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Italia. Xuyên suốt sự nghiệp, Hoàng tử thành Rome đã ghi được 250 bàn ở Serie A, 1 lần vô địch World Cup và chứng kiến 4 đời chủ tịch Italia ở Quirinal Palace.

Francesco Totti – Tượng đài vĩnh cửu ở thành phố vĩnh hằng

Rất nhiều CĐV của AS Roma nói riêng và CĐV yêu bóng đá nói chung đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến huyền thoại Francesco Totti nói lời chia tay sân cỏ. Ở Italy, người hâm mộ đội bóng thành Rome thường truyền tai nhau câu nói quen thuộc: “Không Totti, không có bữa tiệc nào cả”. Hẳn nhiên là như vậy. Trong suốt 25 năm qua, các Romanista đã quen thuộc với hình ảnh một thủ lĩnh với đôi chân khéo léo, cái đầu thông minh, một trái tim giàu nhiệt huyết và lòng trung thành tuyệt đối.

Người hâm mộ chẳng thể nhớ hết Totti đã bao nhiêu lần cứu rỗi Roma khỏi một buổi chiều buồn chán bằng những bàn thắng của anh. Có lẽ con số ấy phải lên đến hàng trăm lần. Khi nhắc đến Totti người ta hay liên tưởng đến một điều gì đó đẹp đẽ và lãng mạn bởi phong cách chơi bóng điềm tĩnh mang âm hưởng của một người nghệ sĩ. Chậm rãi trong từng bước chạy nhưng Totti lại có những pha dứt điểm “chết người”. Thứ vũ khí đã đem lại cho anh hơn 300 bàn thắng trong cả sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Một trong những màn ăn mừng đáng nhớ nhất của Totti

Từ nay, cả thế giới sẽ không còn được chứng kiến những màn ăn mừng đáng nhớ của Totti như cách anh selfie với cổ động viên sau khi lập cú đúp trong trận derby della Capitale với Lazio vào ngày 11/1/2015 nữa. Các Romanista nay chỉ còn có thể giữ tình yêu với Totti ở sâu thẳm trái tim mà thôi.

Tạm biệt anh, Francesco Totti!

FRANK LAMPARD (38 tuổi, Anh)

Huyền thoại Frank Lampard công bố quyết định treo giày ở tuổi 38 hồi tháng 2 năm nay, bỏ lại sau lưng 20 năm chơi bóng đỉnh cao với rất nhiều vinh quang lẫy lừng.

Lampard sinh ngày 20/6/1978 tại thủ đô London, Anh. Cựu cầu thủ 38 tuổi sở hữu năng suất ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League. Anh được mệnh danh là “người không phổi” với sức khỏe và sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Frank Lampard là chức vô địch Champions League kỳ diệu năm 2012.

Lampard đang nắm giữ một số kỷ lục, thành tích đáng nể như cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Chelsea với 211 bàn thắng; 164 trận liên tiếp ra sân trong đội hình xuất phát ở Ngoại hạng Anh; tiền vệ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea; tiền vệ thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh ghi được hơn 100 bàn.

Cùng với Chelsea, Frank Lampard đã có 3 cúp vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup, 2 cúp Liên đoàn và 2 Siêu cúp Anh. Về giải thưởng cá nhân, trong năm 2005, Lampard từng giành Quả bóng bạc châu Âu và về nhì trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA.

ANDREA PIRLO (38 tuổi, Italia)

Andrea Pirlo vừa thông báo quyết định treo giày cuối năm nay, sau khi nhận thấy những dấu hiệu sa sút nghiêm trọng vì gánh nặng tuổi tác. Trong mùa giải MLS 2017, Pirlo mới ra sân 15 trận trong tổng số 32 trận. Năm nay Pirlo đã 38 tuổi.

Pirlo, sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo của Brescia. Anh đầu quân cho Inter khi 19 tuổi, nhưng không được thừa nhận. Chỉ đến hè 2001, sau khi chuyển sang AC Milan, sự nghiệp của tiền vệ này mới lên đến đỉnh cao.

Pirlo chia tay sự nghiệp sân cỏ ở tuổi 38

Dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của Pirlo đến khi anh được HLV Carlo Ancelotti kéo chơi lùi xuống, sắm vai tiền vệ tổ chức từ xa. Anh giúp Milan giành hai Champions League và đoạt hai Scudetto trong 10 năm. Hè 2011, tiền vệ tài hoa này đầu quân cho Juventus, và giúp “Lão bà” bốn mùa liên tiếp vô địch Serie A.

Pirlo nổi lên từ vòng chung kết U21 châu Âu năm 2000 khi giúp Italy vô địch, đồng thời giành cú đúp danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải. Dù vậy, anh chưa lần nào đoạt Quả Bóng Vàng. Thành tích cao nhất của Pirlo trong cuộc bình chọn danh giá này là về thứ năm năm 2007, xếp sau Kaka, Ronaldo, Messi và Drogba.

Pirlo đã giành 1 World Cup, 6 Serie A và 2 Champions League trong sự nghiệp lẫy lừng.

Tiền vệ người Italy là một trong số ít những cầu thủ thành danh khoác áo cả ba CLB giàu truyền thống nhất Italy là Milan, Inter và Juventus. Tính đến lúc này, Pirlo đã chơi 948 trận đấu, ghi 111 bàn và giành 19 danh hiệu. Tại ĐT Italy, anh ra sân 116 trận.

RICARDO KAKA (35 tuổi, Brazil)

Cách đây ít ngày, Kaka đã quyết định giã từ sự nghiệp sân cỏ. Quyết định này được đưa ra sau trận đấu của Orlando City và Columbus Crew. Mặc dù vẫn còn 2 tháng trong hợp đồng với Orlando City nhưng Kaka cảm thấy đã đến lúc nói lời chia tay. Đáng tiếc cho Kaka là anh không có được ngày chia tay trọn vẹn khi Orlando City để thua 0-1 trước Columbus Crew. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Ola Kamara ở phút thứ 70.

Ở mùa giải cuối cùng chơi tại MLS, Kaka ghi 6 bàn, 5 kiến tạo sau 23 trận đấu.

Kaka, 35 tuổi, chia sẻ anh đã không còn tìm thấy niềm vui chơi bóng. Tuổi tác cao khiến anh không còn giữ được sự sung mãn và thường xuyên bị chấn thương ảnh hưởng.

Kaka là một trong những tài năng lớn của bóng đá Brazil, là một trong những cầu thủ được mến mộ nhất thế giới, vì tài năng và cả việc nói không với các scandal . Sự nghiệp anh vươn đến đỉnh cao trong thời gian khoác áo AC Milan. Cùng với đội bóng áo sọc đỏ đen, Kaka đã vô địch Champions League. Nhờ thành tích xuất sắc này, Kaka được trao danh hiệu Quả bóng Vàng 2007. Năm 2008, anh được tạp chí Time ghi tên vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.

Sự nghiệp của Kaka đi xuống sau khi rời Milan tới Real Madrid. Trong quãng thời gian ở Bernabeu, phong độ Kaka thất thường do thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Năm 2013, Kaka trở lại Milan nhưng không còn tìm lại được phong độ đỉnh cao. Một năm sau, Milan chấm dứt hợp đồng và Kaka sang Mỹ đầu quân cho Orlando City. Tại đây, anh ra sân 73 trận trước khi tuyên bố chia tay.

Đỉnh cao cá nhân của Kaka là danh hiệu Quả Bóng Vàng châu Âu năm 2007.

Kaka chia sẻ dự định của anh sau khi treo giày là sẽ theo nghiệp HLV. Kaka muốn đi theo con đường của Zidane, HLV đương nhiệm của Real Madrid.

Kaka và các danh hiệu trong sự nghiệp: World Cup (2002), Confederations Cup (2005, 2009), Champions League (2006/07), Serie A (2004).

 

Bài liên quan