Những tiền vệ công xuất sắc nhất châu Âu hiện tại: Ngả mũ trước trò cưng của Pep

Nếu không có những tiền vệ sáng tạo, tiền đạo dù giỏi đến đâu cũng khó làm nên chuyện. Hãy cùng điểm danh những “nhạc trưởng” xuất sắc nhất hiện tại.

13. James Rodriguez (Bayern Munich): Tiền vệ người Colombia đã mất khá nhiều thời gian mới có thể làm quen được với Bundesliga. Kể từ khi HLV Jupp Heynckes trở lại, James đã lột xác hoàn toàn. Sau 6 trận được ra sân thi đấu cho Bayern trong mùa giải năm nay, ‘hàng thải’ của Real Madrid đã ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo.

12. Henrikh Mkhitaryan (Manchester United): Tiền vệ người Armenia cần khá nhiều thời gian để hòa nhập với Premier League. Trong mùa giải năm nay, anh đã phần nào thể hiện được khả năng của mình. Trên tất cả mặt trận, Mkhitaryan đã có 2 bàn và 5 kiến tạo. Anh hiện đứng thứ 3 trong danh sách những tiền vệ tạo ra nhiều cơ hội nhất Premier League (22 lần).

11. Cesc Fabregas (Chelsea): Sau khi Chelsea bán Nemanja Matic, Fabregas đã được HLV Antonio Conte trao niềm tin trong mùa giải năm nay. Thay đổi từ sơ đồ 3-4-3 sang 3-5-1-1 đã giúp Fabregas có cơ hội thể hiện mình.  Fabregas hiện đã có 2 kiến tạo và là tiền vệ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn thứ ba tại Premier League (23 lần).

10. Emil Forsberg (RB Leipzig): Tiền vệ người Thụy Điển đã có một năm thi đấu vô cùng xuất sắc cùng Leipzig trong mùa giải năm ngoái. Dù chỉ ra sân 30 trận, Forsberg đã có 20 pha kiến tạo và có 94 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Hiện tại, anh cũng đang có phong độ cao và lọt vào tầm ngắm của Manchester United.

9. Nabil Fekir (Lyon): Trong mùa giải năm ngoái, bộ đôi Alexandre Lacazette và Fekir đã ghi tới 37 bàn thắng cho Lyon. Cá nhân Fekir đã có 9 lần lập công sau 28 trận đấu. Song, anh chỉ mất 11 trận ở năm nay để ghi 11 bàn và có 4 đường kiến tạo dù không còn đối tác ăn ý Lacazette. Hiện tại, Arsenal đang rất muốn đưa Fekir về Emirates.

8. Philippe Coutinho (Liverpool): Tiền vệ người Brazil đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi chuyển đến Liverpool từ Inter. Những đường tấn công của Lữ Đoàn Đỏ đều được bộc phát khi bóng vào chân của Coutinho. Trong mùa giải năm ngoái, siêu sao người Brazil đã ghi được 13 bàn và có 7 pha kiến tạo. Anh cũng đang có phong độ cực cao trong đầu mùa giải năm nay với 6 bàn và 5 kiến tạo ở mọi mặt trận.

7. Mesut Ozil (Arsenal): Dù đang có phong độ không ấn tượng, Ozil vẫn lọt top những tiền vệ tấn công hàng đầu tại Châu Âu nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Tiền vệ người Đức hiện vẫn dẫn đầu danh sách kiến tạo tại Premier League từ khi chuyển đến Anh thi đấu (45 lần). Trong năm nay, anh cũng là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất cho đồng đội tại Arsenal (20 lần).

6. Miralem Pjanic (Juventus): Được đưa về để thay thế cho Pogba, Pjanic đã chơi vô cùng xuất sắc. Anh được coi là tiền vệ có lối chơi thông minh nhất tại Châu Âu vào thời điểm hiện tại nhờ khả năng đọc tình huống trên sân đấu.
Trong mùa giải năm nay, Pjanic đã có 5 pha kiến tạo thành bàn. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh cũng lên tới con số 94%.

5. Marek Hamsik (Napoli): Hamsik có lẽ là cầu thủ được yêu quý thứ hai tại Napoli, sau Diego Maradona. Vị trí của Hamsik là không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Maurizio Sarri. Trong mùa giải năm nay, trung bình mỗi trận đội trưởng Napoli có 78 đường chuyền. Tính từ năm ngoái, Hamsik đã tạo ra tới 86 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

4. David Silva (Manchester City): Kể từ khi HLV Guardiola áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho Man City, Silva đã hay nay lại còn xuất sắc hơn. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có 71 pha kiến tạo kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sân Etihad vào năm 2010. Với pha dọn cỗ cho Jesus trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Leicester đêm qua, tiền vệ công người TBN đã có 7 lần kiến tạo cho đồng đội lập công từ đầu mùa.

3. Christian Eriksen (Tottenham): Phong độ ấn tượng của Tottenham trong những năm gần đây có công lớn thuộc về Eriksen. Tiền vệ người Đan Mạch đã có 17 pha kiến tạo và tung ra… 131 đường chuyền có thể giúp đồng đội lập công kể từ mùa giải năm ngoái đến nay. Ngoài khả năng quan sát và chuyền bóng, Eriksen còn sở hữu những cú sút xa đầy hiểm hóc. Cú hat-trick đưa Đan Mạch đến Nga giữa tuần qua nói lên tất cả tài năng của Eriksen lúc này.

2. Isco (Real Madrid): Kể từ khi HLV Zinedine Zidane dẫn dắt Real Madrid, tài năng của Isco đã “nở rộ”. Anh được ra sân thường xuyên hơn và luôn để lại ấn tượng rất lớn trong mỗi lần được thể hiện mình. Trong mùa giải năm ngoái, Isco đã ghi tới 10 bàn và có 9 pha kiến tạo sau 30 trận đấu. Năm nay anh cũng đã tung ra 20 đường chuyền đặt đồng đội vào tư thế có thể ghi bàn.

1. Kevin De Bruyne (Manchester City): Ngoài Silva, Man City còn sở hữu một chân chuyền “thượng thặng” khác là De Bruyne. HLV Guardiola đã kéo tiền vệ người Bỉ chơi lùi hơn so với mùa giải năm ngoái và điều này đã đem lại tác dụng lớn. De Bruyne tung ra nhiều đường chuyền mỗi trận hơn so với năm ngoái (58 so với 49) và hiện chỉ đứng sau Neymar nếu xét về số lần tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn (26 so với 34). Phong độ đỉnh cao của tiền vệ người Bỉ giúp Man City thi đấu tuyệt hay, họ đang hủy diệt NHA và tiến sâu tại Champions League. Từ đầu mùa, De Bruyne đã có cho mình 4 bàn thắng và 9 pha kiến tạo.

Bài liên quan