Những trận đấu tai hại khiến các ông lớn ở nhà xem World Cup

Xứ Wales, Hà Lan hay đội tuyển Mỹ đã chính thức ở nhà xem World Cup tại Nga 2018, các đội bóng giờ chỉ còn biết trách mình khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước đó.

Wales 0-1 Ireland: Các học trò của HLV Chris Coleman hoàn toàn có thể giành được tấm vé dự vòng play-off nếu đả bại CH Ireland ở lượt đấu cuối cùng. Tuy nhiên, pha làm bàn ở phút thứ 57 của Jame McClean khiến Bale và đồng đội đã thất bại trong chiến dịch giành vé dự World Cup với 2 điểm kém hơn chính CH Ireland.

Hà Lan 0-1 Pháp / Bulgaria 2-0 Hà Lan: Cơn lốc màu da cam có phong độ không tồi tại chiến dịch vòng loại (6 thắng 1 hòa 3 thua). Tuy nhiên cả hai trận thua trắng trước Pháp đã khiến Hà Lan gặp nhiều bất lợi về hiệu số. Cùng với đó Thụy Điển lại chơi rất thăng hoa, nên dù kết thúc vòng loại với cùng điểm số nhưng Hà Lan ngậm ngùi ở nhà vì hiếu số thấp hơn.

Trinidad and Tobago 2-1 USA: Nắm trong tay quyền tự quyết nhưng Mỹ đã tự hại chính mình với trận thua 1-2 trước Trinidad and Tobago ở lượt đấu cuối cùng. Sau trận đấu HLV của đội tuyển Mỹ đã nói rằng đây là một trận đấu thất vọng và là một vết nhơ thực sự.

Paraguay 0-1 Venezuela: Trước việc Colombia phải đối đầu Peru và Chile không có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước Brazil, Paraguay chỉ cần thắng trận đấu ở lượt cuối cùng là giành được tấm vé dự vòng play-off. Song trước một Venezuela không quá mạnh, Paraguay đã thua đầy muối mặt dù được chơi trên sân nhà, qua đó chính thức nhường quyền đi tiếp cho Peru.

Đảo Síp 3-2 Bosnia: Ở bảng H, Bỉ là đội giành quyền tới thẳng nước Nga, tấm vé play-off sẽ thuộc về Bosnia hoặc Hy Lạp. Bosnia không có trong tay quyền tự quyết trước loạt đấu cuối khi kém Hy Lạp 2 điểm. Vì vậy dù giành chiến thắng ở lượt đấu cuối, Edin Dzeko và các đồng đội vẫn bị loại. Song, họ đáng lẽ ra đã có một vị trí tốt hơn nếu không để thua bất ngờ trước một Đảo Síp vô danh vào cuối tháng tám vừa rồi.

Slovenia 2-2 Scotland: Scotland nắm trong tay quyền tự quyết trước lượt đấu cuối cùng khi hơn đối thủ trực tiếp cho một tấm vé dự vòng play-off là Slovakia 2 điểm. Tuy nhiên trái với một Slovakia thăng hoa trước Malta, ĐT Scotland chỉ có được một kết quả hòa khi hành quân đến sân của Slovenia dù là đội mở tỉ số trước. Kết quả này khiến Scotland chỉ có 18 điểm và mất vị trí thứ 2 vào tay Slovenia.

Bài liên quan