Nổi loạn bất thành, khắc tinh của ĐT Việt Nam bị treo giò 4 tháng

Chreng Polroth là một trong hai cầu thủ đã có hành vi nổi loạn trong đội hình U22 Campuchia. Cũng chính vì thế, HLV trưởng Leo Vitorino đã thẳng tay treo giò nội bộ tới 4 tháng với cầu thủ này.

Một án kỷ luật nặng tay đã được HLV trưởng Leo Vitorino của đội tuyển Campuchia đưa ra với hai cầu thủ trụ cột trong đội hình. Nguyên do xuất phát từ thất bại đáng xấu hổ mà U22 Campuchia đã trải qua tại SEA Games 29.

Từng mạnh miệng tuyên bố sẽ cạnh tranh tấm huy chương vàng SEA Games ở Malaysia nhưng sau 5 trận đấu, đoàn quân của HLV Vitorino xếp chót bảng với cả 5 thất bại. Thậm chí ngay cả khi đối đầu với U22 Đông Timor, U22 Campuchia cũng thua 0-1 đầy xấu hổ.

Mổ xẻ lại thất bại cay đắng ở Malaysia, HLV Vitorino cho rằng vấn đề nội bộ chính là nguồn cơn khiến U22 Campuchia bị loại. Vị thuyền trưởng người Brazil đã ra lệnh treo giò 4 tháng với Chreng Polroth và Samoeun Pidor vì đã bất tuân chiến thuật mà ông áp dụng tại giải.

Chreng Polroth (số 16) dính án phạt nặng tay từ HLV trưởng Campuchia

Sự vắng mặt của Chreng Polroth tất nhiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến hàng công của Campuchia khi đối đầu với Việt Nam.

Còn nhớ tại AFF Suzuki Cup 2016 cách đây 8 tháng, Polroth đã khiến người hâm mộ Việt Nam phải toát mồ hôi với hai cú sút xa đẳng cấp. Một tìm đến cột dọc và một khiến thủ môn Nguyên Mạnh chỉ còn biết làm nền cho siêu phẩm.

Hiện tại sau hai lượt đấu đầu tiên của bảng C – vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019, Campuchia đang xếp thứ 2 bảng C với 3 điểm, hơn Việt Nam đúng 1 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau tại Phnom Penh vào ngày 5/9 tới đây.

Bài liên quan