NÓNG: Chia tay Batshuayi, Chelsea chính thức đón “chân gỗ” Olivier Giroud

Không thể chiêu mộ thành công Edin Dzeko nhưng Chelsea đã kịp đem về Olivier Giroud từ đại kình địch Arsenal trong ngày cuối cùng của phiên chợ đông.

Thương vụ Olivier Giroud tới Chelsea đã hoàn tất trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Để có được chân sút người Pháp, Chelsea đã phải trả cho Arsenal 18 triệu bảng.

Hợp đồng giữa Giroud và Chelsea có thời hạn 18 tháng kèm điều khoản tự gia hạn tùy thuộc vào phong độ của cựu ngôi sao Arsenal.

Vụ chuyển nhượng này được công bố ngay sau khi Arsenal xác nhận chiêu mộ thành công Pierre-Emerick Aubameyang từ Dortmund, đội bóng cũng vừa chào đón Michy Batshuayi từ Chelsea dưới dạng cho mượn.

Batshuayi sang Arsenal theo dạng cho mượn

Tam giác chuyển nhượng xoay quanh Chelsea – Arsenal – Dortmund được hình thành trong vài ngày cuối của phiên chợ đông. Chelsea, sau thất bại trong việc chiêu mộ Edin Dzeko đã đổi mục tiêu sang Giroud. Tuy nhiên, Arsenal chỉ đồng ý nhả người nếu chiêu mộ thành công Aubameyang từ Dortmund. Còn đại diện của Bundesliga cũng chỉ bán chân sút người Gabon nếu tìm được người thay thế xứng đáng.

Sau thời gian đàm phán chóng vánh, cuối cùng cả ba bên đều có được “món hàng” mình cần nhằm chữa cháy cho nửa sau mùa giải. Chelsea tìm được người chia lửa cùng Morata. Arsenal có được tiền đạo đẳng cấp. Dortmund cũng bổ sung ngay được người thay thế Aubameyang và Batshuayi sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn.

Phát biểu trên trang chủ của Chelsea, Giroud tỏ ra vô cùng hào hứng với việc được chơi cho nhà vô địch nước Anh. Cầu thủ 31 tuổi chia sẻ: “Chelsea là một trong những đội bóng lớn nhất Premier League. Trong 6 hay 7 năm gần đây, họ là đội gặt hái được nhiều danh hiệu nhất. Thật tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo của Chelsea. Tôi muốn được ra sân ngay lúc này”.

Vị trí của Giroud tại sân Emirates đã thay đổi hoàn toàn khi Pháo thủ chiêu mộ thành công Alexandre Lacazette hồi mùa hè. Chân sút người Pháp chỉ được ra sân 16 lần mùa giải này và ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng.

Giroud nhận được sự quan tâm lớn từ West Ham, Everton và Dortmund nhưng sau cùng anh đã chọn ở lại Anh sau khi nghe huấn luyện viên Wenger thuyết phục. Dẫu vậy, việc phải ngồi dự bị quá lâu đã khiến tiền đạo 31 tuổi cảm thấy lo sợ cho suất dự World Cup cùng đội tuyển Pháp vào mùa hè năm nay.

“Khát vọng được chơi tại một kỳ World Cup luôn thường trực trong tôi. Mỗi khi bước ra sân, khát khao ấy lại càng cháy bỏng hơn bao giờ hết”, Giroud nói với báo giới hồi tháng trước.

Giroud là một tiền đạo chất lượng để có thể chia lửa cùng Morata tại Chelsea.

Chia sẻ về việc phải chia tay cậu học trò, huấn luyện viên Wenger đã dành những lời tốt đẹp nhất để nói về Giroud: “Oli là một con người tận tụy với đội bóng. Chưa bao giờ cậu ấy khiến chúng tôi phải thất vọng và đã rất nhiều lần chính cậu ấy là người giải nguy cho đội bóng”, ngài Giáo sư phát biểu trên trang chủ của Arsenal.

“Cậu ấy đến với chúng tôi từ Montpellier và đã chơi ngày càng xuất sắc trong màu áo Arsenal. Dẫu có lúc thăng, lúc trầm nhưng tôi luôn tin tưởng thái độ làm việc chuyên nghiệp của Oli. Cậu ấy lúc nào cũng chiến đấu hết 100% khả năng cho câu lạc bộ”.

Giroud cập bến Arsenal vào năm 2012 sau khi lên ngôi vô địch Ligue 1 cùng Montpellier. Sau 250 lần ra sân, anh ghi tổng cộng 105 bàn cho đội bóng vùng bắc London và giành được 3 danh hiệu FA Cup.

Bài liên quan