NÓNG: Hai xe Bus chở VĐV thi đấu SEA Games đâm nhau, ít nhất 8 người bị thương nặng

Vụ tai nạn xảy ra trên đường đến sân quốc gia Bukit Jalil sáng nay 21/8, giữa hai xe chở các VĐV bóng quần của Thái Lan, Myanmar và Philippines.

Theo thông báo của cảnh sát Malaysia, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h50 phút, gần Sungai Besi Toll Plaza, trên đường đi cao tốc Kesas.

“Chúng tôi ở trên chiếc xe buýt đầu tiên cùng đội Thái Lan”, HLV Abad Santos của Philippines cho hay. “Còn xe chở đội Myanmar theo ngay sau. Phía trước, cả đoàn có đội cảnh sát hộ tống, nhưng đột nhiên chiếc xe thứ hai tông mạnh vào đuôi xe chúng tôi”.

Kính trước xe bus bị hư hỏng nặng.

Theo cảnh sát, nguyên nhân sự việc đến từ một chiếc xe máy bất ngờ đánh lái sang phía trước xe buýt đi đầu. Tài xế buộc phải phanh gấp nhưng xe phía sau không kịp dừng lại nên đâm thẳng vào đuôi xe trước.

Tai nạn khiến hai chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng. Nhiều VĐV Thái Lan và Philippines bị thương ở đầu, cổ và gáy. Họ đều bị choáng và trên trán hằn những vết thương do va đập mạnh. Kính trước của chiếc xe thứ hai bị nứt vỡ, một số VĐV Myanmar bị thương nặng – trong đó có một tay vợt phải được chăm sóc đặc biệt.

VĐV Thái Lan bị mẻ trán sau va chạm.

Theo tin từ tờ The Straits Times, có tổng cộng 13 VĐV Thái Lan, 5 VĐV Philippines và 10 VĐV Myanmar ở trên hai chiếc xe. Họ được bố trí lên xe dự phòng để tới sân vận động, nhưng chương trình thi đấu môn bóng quần đã bị tạm hoãn sau đó vì tai nạn này.

Bảy VĐV Myanmar bị thương nặng từ vụ va chạm.

“Chúng tôi phải trì hoãn môn thi này cho đến khi nhận được kết quả từ bệnh viện”, K. Sivanesan – người quản lý môn bóng quần tại SEA Games – cho biết. “Vòng đầu của nội dung đôi nam nữ vốn bắt đầu lúc 14h cũng bị hoãn. Các tay vợt sẽ thi đấu nếu bệnh viện chứng nhận họ không bị ảnh hưởng sức khỏe từ vụ va chạm”.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan