Nửa năm sau thất bại cay đắng trong cơn mưa tuyết Thường Châu, U23 Việt Nam đã có cơ hội phục thù U23 Uzbekistan

Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, ĐT U23 Việt Nam sẽ tham dự giải Tứ hùng tổ chức trên sân nhà gặp các đối thủ U23 Uzbekistan, U23 Oman và Barcelona B.

Cụ thể, giải bóng đá Tứ hùng quốc tế 2018 dự kiến diễn ra trên SVĐQG Mỹ Đình từ ngày 3/8 đến 7/8 với sự tham sự của bốn đội Barcelona B, U23 Oman, U23 Uzbekistan và chủ nhà U23 Việt Nam. Trong số những khách mời, Barcelona B được đánh giá rất cao bởi đến từ nền bóng đá hàng đầu thế giới là Tây Ban Nha, lại là lớp cầu thủ kế cận hoặc dự bị của đội bóng hàng đầu Châu Âu.

Đây là lần thứ hai Barcelona B đến Việt Nam thi đấu sau lần đầu vào năm 2005, nơi họ thất thủ 0-1 tại Honda Cup trước ĐT Việt Nam của lứa danh thủ Bảo Khanh, Tài Em, Huy Hoàng, Văn Quyến. Theo thông tin mới nhất, cả 3 khách mời đều đã nhận lời. Nếu không có gì thay đổi, các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 3, 5 và 7/8.

U23 Uzbekistan chính là đội đã đánh bại Việt Nam trong trận chung kết giải U23 châu Á hồi đầu năm nay. Đó là trận đấu rất đáng nhớ với người hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến các cầu thủ chiến đấu dũng cảm trong cơn mưa tuyết tại Thường Châu và chỉ để tuột mất chiếc cúp vào những phút cuối cùng. Sau giải Tứ hùng, HLV Park Hang-seo sẽ lựa chọn ra 20 cầu thủ trong danh sách cuối cùng mang đến tham dự Asiad tại Indonesia.

Bài liên quan