Ở tuổi 20, Rashford còn xuất sắc hơn cả Ronaldo, ăn đứt Rooney!

Rashford vừa bước sang tuổi 20 và HLV Mourinho có lý do để tin tưởng sử dụng một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới ở đại chiến với Chelsea tối mai.

Louis van Gaal vẫn được nhớ đến ở Man Utd, một phần vì ông là người đã khám phá ra Rashford.

Vào tháng 2/2016, ông cho ra mắt cầu thủ 18 tuổi này từ một sự cố… không may. Nếu Anthony Martial không bị chấn thương trước trận đấu với Midtjylland tại Europa League, Rashford phải ở lại băng ghế dự bị.

Rashford ghi 2 bàn trong trận ra mắt trước Midtjylland

Khi đó MU vẫn còn Wayne Rooney hay Will Keane, tuy nhiên, cú đúp ngay trận ra mắt của Rashford đã thuyết phục tất cả.

Ba ngày sau màn ra mắt ngoạn mục của mình, Rashford đã ghi 2 bàn thắng trước Arsenal trong trận đầu tiên tại Premier League.

Vào tháng 3/2016, tiền đạo này đóng vai trò quyết định trong trận derby Manchester, tiếp đó là chơi trận chung kết FA Cup và cùng đội tuyển Anh dự EURO 2016.

Rashford lập cú đúp vào lưới Arsenal

Rashford đã bước sang tuổi 20 hôm 31/10 vừa qua nhưng anh đã kịp ghi 26 bàn sau 87 trận đấu.

Đem so sánh, Wayne Rooney đạt được 22 bàn trong 54 lần ra sân cho Man Utd trước sinh nhật lần thứ 20 của mình, còn Cristiano Ronaldo có 11 bàn trong 73 trận trước mốc lịch sử tương tự.

Thành tích khi 20 tuổi của Rashford còn được đánh giá cao hơn Rooney

Nhưng có một điều tin rằng, Rashford thậm chí còn xuất sắc hơn cả hai bậc đàn anh. Đấy là bởi vì Rooney và Ronaldo đã chơi bóng ở những nơi khác trước khi chuyển đến Old Trafford – đó là Everton và Sporting Lisbon.

Trong khi đó, Rashford đã trải qua thời kỳ đầu của sự nghiệp tại Od Trafford một cách đầy mới mẻ nhưng ngay lập tức đã gánh vác trọng trách ghi bàn.

Rashford từng ghi 4 bàn/7 trận đầu ở EPL, thành tích tốt hơn cả những thần đồng ngày nào như Owen hay Rooney

Với một bản hợp đồng dài hạn ký vào tháng 5/2016, Rashford tự chứng minh rằng, sự xuất sắc và phát triển không ngừng của mình đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Và hôm nay, trong trận đấu thứ hai kể từ khi bước sang tuổi 20, Rashford sẽ lại có dịp khẳng định tài năng trước đối thủ mà anh từng ghi bàn cách đây 7 tháng, nhà ĐKVĐ Chelsea.

Bài liên quan