Ông Lê Thụy Hải: “VFF chọn HLV nhanh thế làm gì? Sao bầu Đức nghỉ rồi lại tham gia?”

VFF vừa có 1 cú áp phe thần tốc, đấy là gần như đã đảm phán xong với HLV Park Hang-seo, cựu HLV U23 Hàn Quốc về thay HLV Hữu Thắng dẫn dắt ĐTVN.

Trước thông tin này, HLV Lê Thụy Hải đưa ra phản biện: “Thực ra, VFF tìm nhanh cũng là 1 điều tốt thôi. Nhưng theo tôi thì có vội vàng quá không? VFF không nên làm nhanh vậy vì còn hội đồng HLV, Ban chấp hành.

Nên cùng xem xét cho thấu đáo, không nên quá vội vàng. Cái vội vàng đó là chỉ theo một nhóm nào đó thôi. Nhóm lợi ích ấy muốn phủ lấp tất cả mọi thứ, che mờ mọi thứ thì không nên”.

Có một thông tin là khi VFF đàm phán xong với HLV Park Hang-seo thì Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ mới biết việc, còn tại Việt Nam, gần như tất cả đều phải ngỡ ngàng. Trước đó, tất cả còn đang tưởng rằng VFF vẫn trong quá trình sàng lọc hồ sơ các ứng viên.

HLV Park Hang-seo (trái)

Tại sao lại cần nhanh như vậy, muốn né tránh điều gì hay muốn nó thành việc đã rồi? Chúng ta cần phải xem lại. Anh Gụ là 1 trong những Phó Chủ tịch mà tại sao không biết? Hội đồng HLV đã biết chưa? Anh Đoàn Nguyên Đức đã nghỉ rồi tại sao còn tham gia vào chuyện chọn HLV làm gì?” – ông Hải “lơ” tiếp tục đặt vấn đề.

Theo ông Lê Thụy Hải, nói 1 cách công bằng thì chúng ta chưa thể biết chính xác việc chọn HLV Park Hang-seo thay thế HLV Hữu Thắng có lợi và hại gì không. Tuy nhiên, nếu có thêm thời gian bàn bạc, bóng đá Việt Nam sẽ có thể chọn 1 chiến lược gia phù hợp nhất.

Chúng ta có HLV nước ngoài thì cũng là điều tốt, không phải điều xấu nhưng ông ấy có đem lại cái tốt cho bóng đá Việt Nam hay không mới là quan trọng. Anh nên lắng nghe những lời phản biện chứ đừng làm những việc đã rồi. Làm làm gì, mục đích cá nhân gì?”.

HLV Hàn Quốc sắp dẫn dắt ĐT Việt Nam tài ba cỡ nào?

Như vậy, ông Park Hang-seo sẽ là HLV người Hàn Quốc đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV ngoại thứ 2 ở châu Á chèo lái bóng đá Việt Nam, sau chiến lược gia người Nhật Bản Toshiya Miura.

Khi còn thi đấu bóng đá, ông Park Hang-seo là một tiền vệ khá nổi tiếng của Hàn Quốc, từng chơi ở ĐTQG trong giai đoạn 1979 – 1982. Sau đó, ông làm HLV trưởng LG Cheetah (nay là FC Seoul) trong 7 năm từ 1989 – 1996. Trong giai đoạn này, ông Park còn để lại dấu ấn lớn khi là trợ lý ở ĐT Hàn Quốc trong lần tham dự kỳ World Cup 1994.

Sang giai đoạn 2000-2002, ông Park Hang-seo còn nắm vai trò trợ lý HLV cho ĐTQG, thời điểm mà Hàn Quốc dự World Cup với tư cách là đội đồng chủ nhà.

HLV Park Hang-seo sẽ là thuyền trưởng mới của ĐT Việt Nam.

Đặc biệt, trong vai trò trợ lý số 1 của HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002, HLV Park đã đóng góp vào sự thành công của đội tuyển Hàn Quốc lọt vào tới vòng bán kết. Đây là dấu ấn đậm nét bậc nhất trong sự nghiệp của ông Park Hang-seo.

Sau khi hoàn thành xuất sắc vai trò trợ lý ở ĐT Hàn Quốc với đỉnh cao là thành công ở World Cup 2002, ông Park chuyển sang dẫn dắt U23 Hàn Quốc tham dự Asian Games 2002 và giành HCĐ.

Kể từ năm 2003 đến nay, ông kinh qua khá nhiều CLB ở Hàn Quốc từ Pohang Steelers, Gyeongnam FC, Chunnam Dragons, Sangju Sangmu đến Changwon FC.

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo từng đến Việt Nam vào năm 2009. Khi đó ông là HLV trưởng CLB Chunnam Dragons, đội bóng đã đánh bại U23 Việt Nam với tỉ số 2-1 trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình.

Hiện tại, ông Park Hang-seo chính là chiến lược gia đáp ứng đầy đủ những tiêu chí bắt buộc cũng như ưu tiên mà lãnh đạo VFF đã đề ra: Có bằng HLV chuyên nghiệp Pro License do FIFA cấp, từng là HLV trưởng CLB hoặc cấp độ đội tuyển quốc gia, dưới 60 tuổi, từng là cầu thủ chuyên nghiệp, sử dụng tốt tiếng Anh…

Ông Park Hang Seo (trái) từng làm trợ lý cho HLV danh tiếng Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc

Điều đáng lưu ý là trước Park Hang-seo, đã có 2 chiến lược gia xứ Kim chi từng sang Việt Nam làm việc nhưng đều ở các CLB và đều không giành được quá nhiều thành công.

Năm 2011, ông Choi Yoon Gyum (HLV từng là thầy của Xuân Trường ở Gangwon FC nhưng mới bị sa thải) đã dẫn dắt HAGL. Tuy nhiên, ông Choi Yoon Gyum đã không giành được nhiều thành tựu ở đội chủ sân Pleiku và bị sa thải vào năm 2014.

Năm 2012, một chiến lược gia khác của Hàn Quốc là Cho Yoon-Hwan cũng được mời sang dẫn dắt Bình Dương nhưng cũng chỉ trụ được chưa đến 1 năm và bị sa thải sau chuỗi trận bết bát hồi đầu mùa 2013.

Trở lại với HLV Park Hang Seo – người sắp sang dẫn dắt ĐT Việt Nam, với kinh nghiệm dày dặn cùng bản thành tích rất ấn tượng, hy vọng ông Park có thể gặt hái thành công ở dải đất hình chữ S để giúp bóng đá Việt Nam được nâng lên một tầm cao mới và có thể được cụ thể hóa bằng những danh hiệu.

Dự kiến, VFF với HLV Park Hang Seo sẽ thỏa thuận những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng và lễ ký chính thức sẽ diễn ra tại Hà Nội trong tháng 10/2017. Hiện mức lương VFF trả cho ông Park Hang Seo vẫn còn là một ẩn số.
Trước mắt, HLV Mai Đức Chung vẫn dẫn dắt ĐT Việt Nam ở trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019 ngày 10/10 tới.

Bài liên quan