Phía sau vinh quang của Xuân Trường, có một Tuấn Anh đang tỏa sáng trở lại

Dĩ nhiên không có một giải châu Á hay ĐNÁ nào lúc này, nhưng Nguyễn Tuấn Anh vẫn có cơ hội để ghi dấu ấn theo cách có thể còn ấn tượng hơn cả những đồng đội ở U23 Việt Nam.

Chiều 28/1, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh cùng đồng đội đã chính thức về nước kết thúc cuộc hành trình vàng tại VCK U23 châu Á 2018. Đặt chân tới Việt Nam, họ đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi cả rừng người suốt từ sân bay Nội Bài về đến Quảng trường Ba Đình.

Ngay trong tối cùng ngày, họ tiếp tục được vinh danh trong một buổi lễ trang trọng được tổ chức ở SVĐQG Mỹ Đình với sự chứng kiến của hơn 40 nghìn khán giả ngồi chật kín các khán đài. Đó là điều mà Xuân Trường và đồng đội xứng đáng được nhận với những thành công đạt được tại Trung Quốc.

Xuân Trường là 1 trong những cái tên được yêu mến nhất lúc này

Trong niềm vui lớn ấy, đâu có vẫn có sự tiếc nuối dành cho những cầu thủ đã không may mắn được có mặt ở giải đấu này sau khi đã góp công không nhỏ ở chiến dịch vòng loại. Đáng nói nhất hẳn là Nguyễn Tuấn Anh.

Người ta tiếc cho chàng tiền vệ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam này bởi nếu không dính chấn thương, anh đã có thể đứng đó nhận lời ca tụng từ NHM. Lúc này, khi người bạn thân Xuân Trường được vinh danh, Tuấn Anh lại đang lặng lẽ cùng HAGL tham dự giải BTV Cup 2018 để chuẩn bị cho V-League mùa giải mới.

Chấn thương của Tuấn Anh cho đến lúc này đã hồi phục gần như hoàn toàn. Ở trận đấu đầu tiên tại BTV Cup 2018 gặp nhà vô địch V-League Quảng Nam, tiền vệ người Thái Bình đã được vào sân trong hiệp hai. Ngay ở lần đầu tái xuất, anh đã gây ấn tượng tốt bằng lối chơi kỹ thuật, bản lĩnh và có đóng góp lớn giúp HAGL lội ngược dòng thành công để thắng chung cuộc 2-1.

Tuấn Anh đã bình phục chấn thương và đang tỏa sáng trở lại cùng HAGL

Chiều qua, khi mà người dân cả nước còn chưa hết dư âm về lễ đón tiếp những người hùng U23 Việt Nam về nước thì Tuấn Anh sẽ cùng HAGL bước vào trận đấu thứ 2 gặp Vasco Gama B. Đây là một đội bóng rất mạnh tới từ Brazil, quốc gia luôn sản sinh ra nhiều tài năng bậc nhất của bóng đá thế giới.

Đây sẽ lại là một cơ hội tốt nữa để HAGL tìm kiếm chiến thắng và khẳng định sự trưởng thành của mình. Dưới thời tân HLV Dương Minh Ninh cùng GĐKT Chung Hae-seong, đội bóng phố núi đang chuyển mình và thi đấu rất khởi sắc. Dù vắng khá nhiều trụ cột bận khoác áo U23 Việt Nam, thế nhưng vẫn không có gì đáng lo về sức mạnh của họ.

Với riêng Tuấn Anh, chắc chắn anh rất buồn khi không thể sát cánh cùng U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018 vì chấn thương. Thế nhưng nỗi buồn đó đã biến thành động lực để anh sớm trở lại sân cỏ cùng đồng đội.

 

Thành công của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh không thể không biết và anh chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để khiến NHM nhớ rằng có một ngôi sao đã sẵn sàng tỏa sáng trở lại.

Bài liên quan