Pirlo chọn Messi, thẳng tay loại Ronaldo khỏi đội hình trong mơ siêu khủng của mình

Nhà vô địch World Cup 2006 chỉ lựa chọn một trong 2 siêu sao hàng đầu thế giới hiện nay vào đội hình trong mơ bên cạnh những đồng đội cũ tại tuyển Italy và 2 CLB Juventus, Milan.

Thủ môn Gianluigi Buffon

“Anh ấy đã ở đỉnh cao thế giới trong một thời gian dài”, Pirlo nhận xét về đồng đội cũ tại tuyển quốc gia Italy. Sau khi Pirlo giải nghệ, đội hình Azzurri đăng quang World Cup 2006 chỉ còn mình Gigi đang thi đấu.

Hậu vệ Philipp Lahm

“Là một hậu vệ sẽ không tránh khỏi những sai lầm. Tuy nhiên Lahm đã chứng tỏ điều hoàn toàn ngược lại. Sai sót không nằm trong từ điển của anh ấy”.

Hậu vệ Paolo Maldini

Thông minh và điềm tĩnh là 2 từ Andrea Pirlo dùng để miêu tả đồng đội cũ tại AC Milan. Bộ đôi này đã cùng nhau đem về cho Milan chức vô địch Serie A 2003/04 và danh hiệu Champions League 2002/03.

Hậu vệ Fabio Cannavaro

“Một trong những hậu vệ tốt nhất lịch sử”, Pirlo dành những lời khen có cánh cho đồng đội cũ. Cannavaro trong vai trò của một người đội trưởng đã đưa đội bóng áo thiên thanh bước lên đỉnh thế giới năm 2006 sau chiến thắng trước tuyển Pháp.

Hậu vệ Cafu

Từng sát cánh với huyền thoại người Brazil trong màu áo AC Milan nên Pirlo không ngần ngại đưa Cafu vào đội hình trong mơ của mình. Theo Pirlo, Cafu chính là người khai sinh ra vị trí hậu vệ biên tấn công.

Tiền vệ Xavi

“Không cần chạy hay tốn nhiều sức để kiểm soát trái bóng”, Pirlo nói về tài năng của cựu cầu thủ Barcelona.

Tiền vệ Gennaro Gattuso

“Cơn ác mộng của mọi đối thủ. Gattuso sẽ hất văng tất cả”, Pirlo ca ngợi đối tác ở tuyến giữa khi còn khoác áo đội chủ sân San Siro.

Tiền vệ Paul Scholes

“Không chỉ xử lý tốt bằng chân, anh ấy còn có óc phán đoán để đưa ra những quyết định chính xác trong từng trận đấu”.

Tiền vệ Kaka

“Một tài năng thiên bẩm không bao giờ dừng lại”, Pirlo chia sẻ về đồng đội cũ. Cả 2 vừa nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong vòng chưa đầy một tháng.

Tiền đạo Lionel Messi

“Cậu ấy đang ở đỉnh cao thế giới và sẽ còn duy trì điều này trong nhiều năm tiếp theo”. Trong lần gần nhất đối đầu ở chung kết Champions League 2015, Juventus của Pirlo đã bị Barca của Messi đánh bại với tỷ số 3-1.

Tiền đạo Filippo Inzaghi

Trong mắt Pirlo, Inzaghi chính là tiền đạo hoàn hảo nhất. Cả 2 đã cùng nhau chinh phục 2 chức vô địch Serie A vào năm 2004, 2011 và 2 danh hiệu Champions League mùa 2002/03 và 2006/07.

Đội hình trong mơ của Andrea Pirlo.

Bài liên quan