Pirlo giải nghệ, đội hình Azzurri vô địch World Cup 2006 giờ còn lại những ai?

Vô địch World Cup 2006 là một trong những cột mốc lịch sử đáng nhớ nhất của tuyển Italia. Giờ đây sau hơn 10 năm, những con người ấy liệu có còn tiếp tục thi đấu?

Gianluigi Buffon (Thủ môn): Buffon là cầu thủ duy nhất trong đội hình chính của Italia trong đêm chung kết tại Olympiastadion Berlin, Đức vẫn còn xỏ giày ra sân thi đấu. Năm nay tuy đã 39 tuổi, nhưng thật ngạc nhiên khi người Nhện vẫn đang tiếp tục là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Azzurri.

Gianluca Zambrotta (Hậu vệ phải): Đăng quang cùng tuyển Italia năm 2006 chính là đỉnh cao trong sự nghiệp của Zambrotta. Kể từ sau sự kiện lịch sử đó, sự nghiệp của Zambrotta đã không có thêm nhiều điểm nhấn trong màu áo của Barcelona lẫn AC Milan trước khi giải nghệ vào năm 2012. Zambrotta cũng đã từng thử sức ở vai trò HLV. Tuy nhiên thành công đã không mỉm cười với anh, để rồi sau này anh đã quyết định chuyển sang làm BLV.

Fabio Cannavaro (Trung vệ): Cựu đội trưởng của Azzurri là một trong những hậu vệ hiếm hoi được vinh dự nhận giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu. Màn trình diễn xuất sắc của Cannavaro tại nước Đức thật sự đã truyền cảm hứng cho rất nhiều trung vệ ‘nhỏ con’ sau này. Hiện Cannavaro đang theo nghiệp cầm quân khi giữ vai trò HLV trưởng của CLB Tianjin Quanjian tại giải VĐQG Trung Quốc.

Marco Materazzi (Trung vệ): Materazzi chính là 1 trong 2 nhân vật chính tại đêm chung kết ở Berlin ngày đó. Chính màn lấy thân ‘đỡ’ pha ‘thiết đầu công’ từ Zidane của Materazzi đã giúp Italia loại bỏ được người đội trưởng của tuyển Pháp. Cũng như nhiều cầu thủ khác, Materazzi cũng đã theo nghiệp cầm quân sau khi treo giày. Đáng tiếc năm ngoái anh đã bị Chennaiyin FC sa thải vì thành tích yếu kém.

Fabio Grosso (Hậu vệ trái): Sau khi giải nghệ, Fabio Grosso đã nhanh chóng đi lấy bằng HLV và tích lũy kinh nghiệm tại đội trẻ của Juventus. Hiện cựu danh thủ 39 tuổi này cũng đang dẫn dắt CLB Bari thi đấu tại Serie B.

Mauro Camoranesi (Tiền vệ): Camoranesi đã chuyển sang nghiệp cầm quân từ năm 2015 và cũng đã trải qua 3 CLB khác nhau đó là Coras de Tepic, Tigre và Tapachula. Đáng tiếc thành công mà “El Cholo” có được vẫn là chưa nhiều.

Gennaro Gattuso (Tiền vệ): Gattuso hiện đang đảm nhận vai trò HLV đội trẻ tại AC Milan và cũng đang là một trong những ứng viên tiềm năng có thể thay thế Montella dẫn dắt đội 1 trong tương lai.

Andrea Pirlo (Tiền vệ): Andrea Pirlo chỉ vứa chính thức thông báo treo giày vào ngày 6/11 vừa qua. Hiện cựu ngôi sao của AC Milan chỉ muốn được nghỉ ngơi một thời gian và chưa có ý định chuyển hướng sang làm HLV.

Simone Perrotta (Tiền vệ): Kể từ khi thông báo giải nghệ vào tháng 06/2013, Perrotta gần như đã biến mất hoàn toàn trên bản đồ bóng đá thế giới.

Francesco Totti (Tiền vệ): Trước Pirlo, Totti cũng đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải 2016/17. Nhiều khả năng thay vì đi theo nghiệp cầm quân như nhiều đồng đội, tượng đài của Roma sẽ nhận lời đảm nhận vai trò giám đốc thể thao của Giallorossi.

Luca Toni (Tiền đạo): Sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm ngoái, Luca Toni cũng đã được Verona giữ lại trong vai trò giám đốc thể thao. Tuy nhiên sau khi không thể hiện được nhiều trong vai trò mới, Toni cũng đã ra đi sau khi hợp đồng hết hạn vào tháng 06/2017.

Daniel De Rossi (Dự bị): Giống như Buffon, De Rossi hiện vẫn đang tiếp tục thi đấu và vai trò của cầu thủ 34 tuổi này đối với AS Roma vẫn còn rất quan trọng. Tuy nhiên nhiều khả năng sau khi World Cup 2018 kết thúc, De Rossi cũng sẽ chính thức treo giày.

Vincenzo Iaquinta (Dự bị): Iaquinta chính thức giải nghệ vào năm 2013. Sau đó, Iaquinta cũng đã từng có ý định trở thành một HLV nhưng đến lúc này người ta vẫn chưa thấy cựu danh thủ sinh năm 1979 nhận lời dẫn dắt bất cứ một CLB nào. Thậm chí vào năm 2015, Iaquinta còn bị đưa vào danh sách điều tra vì tình nghi dính líu đến một tổ chức mafia khét tiếng.

Alessandro Del Piero (Dự bị): Sau khi treo giày vào năm 2014, tượng đài của bóng đá Italia và Juventus đã dành ra khá nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Thỉnh thoảng anh cũng tham gia vào vai trò bình luận trên kênh thể thao Sky Sports, cũng như góp mặt trong một số chương trình truyền hình khác.

Bài liên quan