PSG chơi tất tay với 300 triệu euro: Khi Neymar và và Mbappe chưa phải là cái đích cuối cùng

Hai bản hợp đồng siêu bom tấn Neymar và Mbappe  tưởng chừng như đã sắp rời đi ngay sau 1 mùa bóng với thất bại của PSG tại Champions League. Tuy nhiên mọi chuyện chưa phải đã đi đến hồi kết.

PSG đã vỡ mộng chinh phục châu Âu mùa giải này sau khi bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League bởi Real Madrid. Đây là cú sốc thực sự đối với đội bóng nhà giàu nước Pháp bởi trước mùa giải, giới chủ Ả rập đã đổ quá nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Neymar và Mbappe đã tốn của PSG khoảng 400 triệu euro

Hai thương vụ siêu bom tấn Neymar và Mbappe đã tiêu tốn hơn 400 triệu euro. Chưa hết, lối bạo chi ngông cuồng này khiến PSG trở thành cái gai trong mắt UEFA. Truyền thông Pháp thậm chí còn lo ngại đội bóng Paris đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu nếu không đáp ứng được yêu cầu về luật công bằng tài chính.

Có nhiều nguyên nhân khiến PSG chưa thể “hóa rồng” tại châu Âu. Thế nhưng, điều mà ai cũng có thể nhận thấy là HLV Unai Emery chưa thực sự đủ tầm để lèo lái con tàu PSG đã được nâng cấp lên chế độ siêu hiện đại. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa từng gây được tiếng vang ở Champions League nên toàn đội bị khớp ở sân chơi danh giá này là điều khó tránh khỏi.

Unai Emery chưa phải cái tên đủ tầm có thể chỉnh được những siêu sao tại PSG

Bởi vậy, giới chủ Ả rập đang muốn tìm một nhà cầm quân đẳng cấp nhất ngồi vào ghế nóng tại Công viên các hoàng tử. Guardiola đã được nhắm đến và được cho là thích hợp nhất với PSG lúc này. Thông tin từ Diario Gol có trụ sở tại Tây Ban Nha, PSG và Real Madrid đang ganh đua quyết liệt trong việc lôi kéo Guardiola.

Chủ tịch Florentino Perez là người xuất phát trước nhưng Real phải đối mặt quá nhiều khó khăn. Guardiola sẽ phải chịu áp lực cực lớn nếu dẫn dắt “Los Blancos” bởi mối thâm thù trăm năm của đội bóng này với Barcelona, đội bóng đã nuôi dưỡng và trở thành bệ phóng cho ông.

Pep mới là đích nhắm tiếp theo của PSG với túi tiền không đáy

Trong khi đó PSG là lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều. Đội bóng nước Pháp thừa điều kiện để mang đến cho Guardiola những đãi ngộ tốt nhất. Diario Gol cũng tiết lộ những điều khoản mà giới chủ Ả rập hứa hẹn để “câu” Pep khỏi Man City.

Nếu đến PSG, đương nhiên Neymar sẽ được giữ lại để phục vụ siêu kế hoạch chinh phục Champions League. Siêu sao người Brazil cũng có niềm tin với ông thầy đã từng gặt hái vô số danh hiệu tại Barca. Ngoài ra Guardiola còn được cấp ngay 300 triệu euro cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây.

Nếu Pep đến, chắc chắn Neymar sẽ ngoan ngoãn hơn và không còn ngông cuồng như lúc này

Guardiola đã gần như chắc chắn giúp Man City vô địch Premier League mùa giải này. Man xanh cũng tiến vững chắc ở Champions League. Gặp Liverpool ở tứ kết dù khó khăn nhưng đây cũng là đối thủ quen mặt và thầy trò Pep vẫn sáng cửa đi tiếp và nối dài tham vọng.

Trường hợp Guardiola thành công tột đỉnh cùng Man City, khả năng ra đi là không nhỏ bởi ông không có thói quen ngủ quên trên chiến thắng. Pep đã từng chia tay Barca và Bayern khi ở đỉnh cao và Man City đứng trước nguy cơ không thể giữ chân nhà cầm quân thiên tài này trước sức hấp dẫn của PSG.

Bài liên quan