Quá nhanh và nguy hiểm, Real chi gần 80 triệu Euro chốt xong tiền đạo hay nhất Italia

Quá nhanh, quá nguy hiểm” nên là cụm từ hình dung về thương vụ Real Madrid hỏi mua tiền đạo Mauro Icardi. Mới cách đây vài ngày, đại diện của Inter Milan còn hùng hồn tuyên bố: “Icardi sẽ không đến Real, bất chấp việc được khoác áo Real là vinh dự lớn”.

Tuy nhiên, sức chống cự của Inter là quá yếu ớt so với lực hấp dẫn của Real Madrid. Theo tin từ trang Football-Italia, Real Madrid đã đặt lịch kiểm tra y tế Icardi vào cuối tháng này, để ngay khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa, Real có thể sớm đón tiền đạo người Argentina.

Mức giá mà Real phải trả cho Inter để có được Icardi là 79,4 triệu euro (70 triệu bảng). Tờ Marca đưa tin: Quyết định chi số tiền mua Icardi được đích thân chủ tịch Florentino Perez đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 tiếng với các thành viên BLĐ.

Real Madrid đang bị đẩy tới tình thế bắt buộc phải mua tiền đạo. Hàng công vốn là niềm tự hào của Real đang thi đấu tương đối kém cỏi tại La Liga. Cristiano Ronaldo sau 14 trận mới ghi vỏn vẹn 2 bàn. Karim Benzema và Gareth Bale cũng chỉ mới có 2 lần “nổ súng”. Thật khôi hài khi cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Real tại La Liga mùa này lại đang là tiền vệ Isco, cầu thủ từng suýt bị đem bán vào năm ngoái.

Cũng chính vì vậy nhu cầu bổ sung tiền đạo của Real được đánh giá là nhiệm vụ bắt buộc. Và còn gì tuyệt vời hơn khi sự bổ sung đó là Icardi. Tiền đạo người Argentina đang có phong độ cực kỳ cao tại Serie A mùa này. Sau 15 trận đấu, Icardi đã ghi tới 16 bàn cho Inter.

Nếu tính theo hiệu suất thì cứ 82 phút trên sân, Icardi lại ghi bàn. Không một cầu thủ nào tại Real mùa này có được hiệu suất khủng khiếp như Icardi. Tiền đạo mới 23 tuổi này cũng đồng thời đang là cầu thủ đeo băng đội trưởng Inter Milan.

Với việc đã nắm đằng chuôi vụ mua Icardi, Real Madrid nhiều khả năng sẽ buông Timo Werner (RB Leipzig). Trước đó, Werner từng là mục tiêu hàng đầu của Kền kền trắng vào thời điểm thương vụ mua Icardi không có tiến triển. Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane từng phát biểu: “Mục tiêu số 1 của Real là Icardi, còn nếu không thành công mới chuyển hướng sang Werner”.

Cũng không có gì khó hiểu. Werner từng là chân sút vô cùng lợi hại tại Bundesliga, nhưng mùa này phong độ anh đã giảm sút khá nhiều. Sau 19 trận trên tất cả các đấu trường, Werner mới ghi được 11 bàn.

Bài liên quan