Quá thô bỉ: 22 nữ cầu thủ lao vào “choảng nhau” như phường chợ búa tại giải VĐQG khiến cả nước xấu hổ tột cùng

Trận bán kết thứ 2 trong khuôn khổ Giải bóng đá nữ VĐQG 2018 giữa hai đội TP.HCM I với Than Khoáng Sản đã kết thúc trong hỗn chiến. Cầu thủ hai đội lao vào đ ánh nhau, khán giả cũng tràn xuống sân tham gia vụ lộn xộn.

 

 

Cụ thể ở phút bù giờ thứ 4, một cầu thủ Than Khoáng Sản (áo xanh) có pha vào bóng nguy hiểm sát đường biên. Sau đó, cầu thủ áo đỏ của CLB TP.HCM chạy theo đ ánh nguội từ phía sau để trả thù đúng lúc trọng tài thổi còi hết trận.

Ngay lập tức, cảnh hỗn chiến diễn ra trước ống kính máy quay truyền hình đang trực tiếp. VTV6 quay được khoảng 1 phút cảnh đ ánh nhau giữa nữ cầu thủ của hai đội. Khán giả cũng tham gia vào vụ xô xát này.

 

Một phóng viên có mặt trên sân tường thuật lại: “Hai đội lao vào đ ánh nhau. Sau đó khán giả cũng xuống sân để đ ánh hôi. Đồng đội của CLB TP.HCM I là các nữ cầu thủ của CLB TP.HCM II cũng xuống sân hỗ trợ”.

 

Anh Tiến, một khán giả theo dõi qua truyền hình nói với Zing.vn: “Tôi chưa thấy cảnh tượng nào dã man như vậy. Nặng nhất có lẽ là thủ môn dự bị của đội Than Khoáng Sản khi bị 5-6 người đạp giày vào mặt”.

 

Điều đáng nói là không có bóng dáng lực lượng an ninh khi sự việc đang diễn ra hết sức căng thẳng. Ban huấn luyện hai đội và trọng tài phải vất vả lắm mới cản được những cái đầu mất kiểm soát của cầu thủ đội mình.

 

Kết quả chung cuộc, CLB TP.HCM I giành chiến thắng tới tỷ số 2-0 trước Than Khoáng Sản và vào chơi trận chung kết với đội Phong Phú Hà Nam vào 16h ngày 15/10 trên sân Thống Nhất.

 

Ở trận đấu trước đó, CLB Phong Phú Hà Nam đã có thắng lợi 3-0 trước Hà Nội trên loạt sút luân lưu khi suốt 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi.

Bài liên quan