Quá thừa thãi nhân tài, Pháp để nguyên 1 đội hình khủng ở nhà xem World Cup, nhìn hàng tiền vệ mà xót xa

Việc không có được suất đá chính thường xuyên ở CLB khiến bộ đôi tiền đạo tại Premier League để mất suất trong đội hình tuyển Pháp dự World Cup 2018.

Thủ môn Benoit Costil (Bordeaux).

Costil cũng có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Bordeaux mùa giải qua nhưng anh không đủ danh tiếng để cạnh tranh với Hugo Lloris (Tottenham), Alphonse Areola (PSG) và Steve Mandanda (Marseille).

Hậu vệ Mathieu Debuchy (Saint Etienne)

Hậu vệ phải số một tuyển Pháp một thời đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và phải nhường chỗ cho các đàn em trẻ trung, tài năng hơn như Djibril Sidibé hay Benjamin Pavard.

Hậu vệ Kurt Zouma (Chelsea)

Thi đấu dưới dạng cho mượn tại Stoke nhưng không thể giúp CLB này trụ hạng, Kurt Zouma không thể thuyết phục HLV Didier Deschamps cho một suất dự World Cup hè năm nay.

Hậu vệ Aymeric Laporte (Manchester City)

Vận đen tiếp tục đeo bám trung vệ sinh năm 1993. Trước khi Euro 2016 khởi tranh, Laporte bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn. 2 năm sau, cựu sao Bilbao tiếp tục bị gạt khỏi danh sách dự World Cup dù vừa giành chức vô địch Premier League cùng Man City.

Hậu vệ Lucas Digne (Barcelona)

HLV Didier Deschamps đã quyết định đặt niềm tin vào Benjamin Mendy – cầu thủ phải ngồi ngoài gần hết mùa giải trước vì chấn thương đầu gối thay vì trao cơ hội cho Lucas Digne.

Tiền vệ Adrien Rabiot (PSG)

Sao trẻ sinh năm 1995 ra sân 43 lần, ghi 5 bàn giúp PSG thống trị giải quốc nội mùa vừa qua nhưng vẫn bị gạt khỏi danh sách dự World Cup của “Gà trống”. Lý do là tuyển Pháp hiện nay đang sở hữu quá nhiều tiền vệ chất lượng như Paul Pogba, N’Golo Kante, Blaise Matuidi hay Steven N’Zonzi.

Tiền vệ Moussa Sissoko (Tottenham)

Thi đấu khá thành công tại Euro 2016 nhưng việc phải ngồi dự bị tại Tottenham khiến Sissoko để mất niềm tin từ HLV Didier Deschamps.

Tiền vệ Dimitri Payet (Marseille)

Tỏa sáng trong màu áo CLB chủ sân Velodrome với 6 bàn thắng, 13 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Payet cạnh tranh với Paul Pogba hay Florian Thauvin.

Chạy cánh Anthony Martial (Manchester United)

Sự xuất hiện của Alexis Sanchez có thể coi là nguyên nhân chính khiến Anthony Martial không được dự World Cup 2018. Sao trẻ người Pháp sẽ có thêm thời gian để đàm phán với Juventus về một vụ chuyển nhượng bom tấn hè năm nay.

Chạy cánh Wissam Ben Yedder (Sevilla)

Ngôi sao đi lên từ môn futsal có một mùa giải khá thành công cùng Sevilla với 21 bàn thắng sau 41 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, anh vẫn phải nhường chỗ cho Thomas Lemar, Ousmane Dembele và Florian Thauvin.

Tiền đạo Alexandre Lacazette (Arsenal)

Lacazette là một tiền đạo giỏi nhưng tuyển Pháp còn sở hữu những cái tên có thể làm tốt hơn anh rất nhiều như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann hay Nabil Fekir. Ngoài những cái tên có phong độ ổn định, Olivier Giroud với khả năng tạo đột biến cao vẫn được triệu tập dù phải dành phần lớn thời gian ở băng ghế dự bị mùa giải vừa qua.

Đội hình sao Pháp phải ngồi nhà xem World Cup với sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám. Đồ họa: BR.

Danh sách triệu tập của tuyển Pháp cho World Cup 2018.

Bài liên quan