Quái vật Lukaku rực sáng cứu giá kịp thời, “Quỷ đỏ” giành 3 điểm nghẹt thở

Cuộc đấu giữa Bỉ và Thụy Sỹ trở nên căng thẳng và kịch tính, nơi cả hai đội bóng đều đặt tham vọng giành chiến thắng.

 

Ở bảng 2, ngoài Bỉ và Thụy Sỹ thì còn có sự hiện diện của Iceland. Vì lẽ đó, có thể xem cuộc đấu giữa Bỉ và Thụy Sỹ là “chung kết” của bảng đấu, đội nào giành chiến thắng sẽ giành được ngôi đầu bảng. Cũng bởi tính chất như vậy, cả “Quỷ đỏ” Bỉ lẫn những vị khách đến từ xứ sở đồng hồ đều nỗ lực ẵm trọn 3 điểm.

Bàn thắng quan trọng của Lukaku

ĐT Bỉ dĩ nhiên được đánh giá cao hơn. Đội bóng xếp hạng 3 World Cup 2018 tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Chỉ trừ Kevin de Bruyne chấn thương không tham gia đợt triệu tập, các ngôi sao khác đều hiện diện trong đội hình xuất phát, từ Lukaku, Hazard, Mertens…

Thế nhưng Thụy Sỹ lại trình diễn lối chơi đầy khó chịu. Với những Shaqiri, Xhaka hay Seferovic trong đội hình, Thụy Sỹ khiến cho ĐT Bỉ dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể có được bàn thắng trong hiệp đầu tiên. Và hiệp 2 là nơi hai đội bóng này quyết đấu.

Lukaku có ngày thi đấu chói sáng

Phút 58, Romelu Lukaku mở đầu cho một ngày thi đấu chói sáng bằng bàn mở tỷ số. Nhận bàn thua đau nhưng Thụy Sỹ cũng không nao núng. Đội khách bình tĩnh triển khai thế trận tấn công, để rồi bàn gỡ hòa phút 76 của Gavranovic đến như một lẽ tất yếu.

Nhưng trận đấu giữa Bỉ và Thụy Sỹ là nơi để vinh danh Lukaku. Tiền đạo thuộc biên chế MU tiếp tục ghi bàn thứ hai cho “Quỷ” Bỉ vào phút 84, ấn định chiến thắng 2-1. Với 3 điểm trọn vẹn, Bỉ chiếm ngôi đầu bảng, còn Thụy Sỹ xếp thứ hai.

Kết quả chung cuộc: Bỉ 2-1 Thụy Sỹ (H1: 0-0)

Ghi bàn

Bỉ: Lukaku 58’ – 84’

Thụy Sỹ: Gavranovic 76’

Đội hình thi đấu

Bỉ: Courtois, Kompany. Vermaelen, Alderweireld, Meunier, Witsel, Carrasco, Tielemans, Hazard, Mertens, Lukaku.

Thụy Sỹ: Sommer, Lang, Rodriguez, Schar, Elvedi, Zuber, Xhaka, Freuler, Zakaria, Shaqiri, Seferovic.

Bài liên quan