Rafael Nadal bất ngờ bỏ cuộc trước thềm tứ kết Paris Masters

Tay vợt số 1 thế giới đã không thể lần đầu đăng quang Paris Masters khi tuyên bố bỏ cuộc ngay trước trận tứ kết với Filip Krajinovic.

Trả lời trong buổi họp báo, Rafael Nadal buồn bã cho biết. “Thật buồn khi phải nói lời chia tay tại đây. Một quyết định rất khó khăn sau khi đã nỗ lực chữa trị để có thể kịp ra sân. Chấn thương đầu gối lần này dường như tệ hơn những lần trước”.

Chấn thương tai hại khiến Nadal thậm chí có nguy cơ không thể tham dự giải đấu lớn cuối cùng trong năm, ATP World Tour Finals. “Tôi không rõ có kịp trở lại tại London hay không. Điều quan trọng, tôi không được phép vội vàng và chủ quan nếu muốn kéo dài sự nghiệp banh nỉ”.

Nadal bỏ lỡ cơ hội lần đầu vô địch Paris Masters.

Ngay cả khi không thể dự ATP World Tour Finals, Nadal vẫn chắc chắn nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới khi năm 2017 khép lại. Trên bảng xếp hạng ATP, Rafa hiện hơn Roger Federer 1.460 điểm.

Nadal dính chấn thương đầu gối phải ở chiến thắng nhọc nhằn 2-1: 6-3, 6-7(5), 6-3 trước Pablo Cuevas ở vòng 3. Việc ngôi sao người Tây Ban Nha xin bỏ cuộc giúp tay vợt phải thi đấu vòng loại Filip Krajinovic nghiễm nhiên giành 1 suất tại bán kết.

Người ta đang lo lắng không biết liệu Rafa có kịp trở lại thi đấu tại ATP World Tour Final hay không

Không còn sự góp mặt của tay vợt số 1 thế giới, cơ hội đăng quang Paris Masters sẽ được đặt vào những ứng viên khác như Marin Cilic (3), John Isner (9), Juan Martin del Potro (13) hay Jack Sock (16).

Đây quả là điều vô cùng đáng tiếc với Rafa khi anh gặp chấn thương đúng ở thời điểm đang đạt phong độ cao và tràn trề cơ hội đăng quang tại Paris. Suốt cả sự nghiệp Rafa chưa từng một lần đăng quang tại Paris Masters chính vì vậy tay vợt người TBN đã bày tỏ sự quyết tâm cực cao trước khi giải đấu khởi tranh. Thực tế là tay vợt số 1 TG đã băng băng trên con đường tiến tơi ngôi vô địch trước khii gặp phải chấn thương quái ác này.

Bài liên quan