Real Madrid – Trẻ hóa hướng đến tương lai

Real Madrid, CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20, đang nuôi tham vọng lập lại kỳ tích ở thế kỷ 21. Nhưng, cách làm bây giờ của họ rất khác.

Galaticos 3.0 của Real Madrid khi nào sẽ thành hình? Đã có người đặt ra câu hỏi đó, nhưng với chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, lứa cầu thủ Galaticos 3.0 của họ sẽ hình thành từ… gốc.

Hậu vệ trái Theo Hernández đã chính thức hoàn tất việc chuyển đến Real Madrid.

Đêm qua, Jesus Vallejo, 20 tuổi, được chủ tịch Florentino Perez trao chiếc áo số 3 (số áo mà Pepe để lại) trong buổi lễ diễn ra tại Bernabeu. Sau khi Pepe chia tay Los Blancos, HLV Zinedine Zidane quyết định đặt niềm tin vào Vallejo, anh sẽ cạnh tranh vị trí trung vệ với Sergio Ramos, Raphael Varane và Nacho Fernandez.

Mùa giải qua, cầu thủ người Tây Ban Nha trở thành hiện tượng tại Bundesliga, khi thi đấu tốt trong màu áo Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn. Trong màu áo U21 Tây Ban Nha vào chung kết U21 EURO 2017 vừa kết thúc ở Ba Lan, Vallejo là trụ cột.

Perez khẳng định việc chiêu mộ trung vệ trẻ Jesus Vallejo sẽ là tiền đề để đội bóng của ông xây dựng một lứa cầu thủ trẻ tài năng. “Chúng tôi đang làm việc ở hiện tại và luôn nghĩ về tương lai. Cả đội luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng mọi kì vọng. Vài năm gần đây Real đem về nhiều cầu thủ trẻ giỏi giang và đầy tiềm năng. Vallejo, bản hợp đồng mới nhất, đủ sức chơi cho Real.”

Trước đó, hậu vệ trái tiềm năng nhất, Theo Hernández (19 tuổi) đã trở thành tân binh đầu tiên của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Real Madrid đã kích hoạt phí giải phóng hợp đồng 24 triệu euro với Atletico Madrid.

Sau hai cái tên 19, 20 tuổi kể trên, Real đã chào đón hai cầu thủ Marcos Llorente (22) và Borja Mayoral (20) trở lại CLB. Cùng với đó là Marco Asensio (21 tuổi). Độ tuổi trung bình của Los Blancos lúc này là 25,6 tuổi và trong tay HLV Zidane hiện có tới 14 cầu thủ dưới 26 tuổi.

Real quyết định trao cho Vallejo chiếc áo số 3

Nhưng tại sao nói các cầu thủ trẻ trên lại là thế hệ Galaticos 3.0 của Real Madrid? Bởi dù không tốn phí chuyển nhượng lớn, nhưng Real lại chấp nhận chi lương cực đậm để cuỗm các cầu thủ này. Giống trường hợp Martin Ødegaard (18 tuổi), khi thần đồng người Na Uy hưởng lương 80.000 bảng/tuần để đến Real vào tháng 1/2015.

Năm 2015, Vallejo ký vào một bản hợp đồng 6 năm cùng mức lương 6 triệu euro mỗi năm với Real Madrid. Theo Hernández, cũng ký hợp đồng 6 năm, hưởng lương tăng theo từng năm: 6 triệu euro trong hai mùa đầu đến Real Madrid (2017-18 và 2018-19), lần lượt là 7-8-9 triệu euro cho ba mùa kế tiếp.

Cũng cần phải nói thêm rằng, nếu Real thành công trong những cuộc đàm phán mua cầu thủ hay nhất U21 EURO, Dani Ceballos (20 tuổi, Real Betis), tiền đạo Kylian Mbappe (18 tuổi, Monaco) công cuộc trẻ hóa của Real Madrid sẽ còn dữ dội hơn nữa.

Bài liên quan