“Ro béo” chọn Messi, thẳng tay loại CR7 khỏi đội hình vĩ đại nhất lịch sử

Huyền thoại bóng đá người Brazil “Ro béo” không chọn Cristiano Ronaldo vào đội hình 11 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Trong khi đó, ngôi sao Lionel Messi được xếp vị trí bên cánh phải.

Tại buổi phỏng vấn trên trang Esporte Interativo, tiền đạo được mệnh danh “người ngoài hành tinh” được đề nghị đưa ra đội hình 11 cầu thủ mà anh đánh giá là vĩ đại nhất lịch sử

Không bất ngờ khi “Ro béo” chọn Roberto Carlos (trái) và Cafu (phải) cho bên cánh. Đây là hai đồng đội cùng anh giành cúp vàng thế giới năm 2002 khi giải đấu được đồng tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Dù không vô địch World Cup trong sự nghiệp, nhưng Paulo Maldini vinh dự được chọn ở vị trí trung vệ. Anh là cựu thủ quân của đội tuyển Italy và câu lạc bộ AC Milan (7 Scudetto và 5 cúp Champions League).

Đội hình 11 cầu thủ được “Ro béo” lựa chọn

Theo đánh giá của “Ro béo”, người xứng đáng đá cặp cùng Maldini là Fabio Cannavaro – cầu thủ chỉ huy hàng phòng ngự đội tuyển Italy trong hành trình lên ngôi vương tại World Cup 2006.

Vị trí trong khung thành là Gianluigi Buffon, bởi anh nổi bật hơn bất cứ thủ môn nào. Buffon là người gác đền xuất sắc thế giới nhiều thập kỷ gần đây, đồng thời cũng là thành viên của tuyển Italy nâng cúp vàng thế giới cách đây 11 năm tại Đức.

Ở hàng tiền vệ, hai huyền thoại Zinedine Zidane (Pháp) và Andrea Pirlo (Italy) đều xứng đáng. Cả hai gặt thành tích đáng nể trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Zidane vô địch World Cup 1998 và EURO 2000, trong khi Pirlo đoạt cúp vàng thế giới năm 2006.

Chưa thể sánh ngang về thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia như tiền bối Diego Maradona, nhưng Lionel Messi vẫn được lựa chọn vào đội hình 11 ngôi sao của “Ro béo”. Đây là sự ưu ái rất lớn của huyền thoại người Brazil đối với Leo.

Huyền thoại người Brazil chọn Messi và thẳng tay loại CR7 khỏi đội hình ngôi sao của mình

Trong khi, “Cậu bé vàng” giúp bóng đá Argentina vô địch World Cup 1986, thì Lionel Messi chưa thể đưa đội tuyển xứ sở tango trở lại ngôi vị số 1 thế giới. Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina của Messi thi đấu không tốt và đang đối diện nguy cơ không thể cùng các anh tài thế giới góp mặt tại Nga mùa hè tới. Trước lượt trận cuối cùng, ĐT Argentina xếp thứ 6 và phải thắng trên sân của Ecuador mới có cơ hội góp mặt tại vòng chung kết.

Trên hàng công, “vua bóng đá” Pele là sự lựa chọn hàng đầu. Ông ghi hơn 1000 bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ và giành cúp vàng thế giới vào các năm 1958, 1962 và 1970. Trong khi, “Ro béo” cũng ghi gần 400 bàn và có 2 lần vô địch World Cup vào năm 1994 và 2002.

Bài liên quan