Rời Real, đây là 6 bến đỗ lý tưởng nhất của Gareth Bale: Muốn trở nên vĩ đại như Ronaldo hãy chọn số 1

Gareth Bale không cần phải quá lo lắng cho tương lai nếu phải chia tay Real Madrid.

Sau trận chung kết Champions League, Gareth Bale úp mở khả năng rời Real Madrid khi khẳng định: “Tôi thất vọng khi không được ra sân ngay từ đầu. HLV đã có quyết định riêng của mình. Tôi cần chơi bóng hàng tuần và liên tục nhưng điều đó không xảy ra.” Vậy nếu chia tay Bernabeu, đâu sẽ là bến đỗ lý tưởng nhất cho Bale?

1. Manchester United

Đây gần như là điểm đến khả dĩ nhất cho Bale. Từ lâu, Quỷ đỏ đã rất muốn có sự phục vụ của Bale, ngược lại tiền vệ người xứ Wales cũng không dưới một lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đội chủ sân Old Trafford. Man United đang thiếu một cầu thủ chạy cánh hàng đầu và Bale chính là cái tên thích hợp nhất. Hẳn NHM cũng khá hào hứng chờ đợi những pha bứt tốc kinh điển của Bale ở sân chơi Premier League.

2. Tottenham

Đây là nơi đã làm nên tên tuổi của Bale trước khi anh gia nhập Real Madrid. CĐV Tottenham không ngừng theo dõi bước chân của Bale và sẽ rất chào đón Bale nếu anh đồng ý trở lại White Hart Lane lần nữa.

3. Bayern Munich

Rõ ràng lối chơi của Bayern Munich khá phù hợp với Bale. Khi mà bộ đôi lão tướng Franck Ribery và Arjen Robben đã có dấu hiệu tuổi tác, Bale chắc chắn sẽ là sự bổ sung tuyệt vời bên hành lang cánh của Bayern Munich.

4. Juventus

Juventus thường xuyên thực hiện những thương vụ táo bạo nhưng đầy mưu mẹo. Với tham vọng vô địch Champions League sau 2 thất bại gần nhất trong trận chung kết, Juventus sẽ không bỏ qua ‘món hàng’ tuyệt phẩm như Bale.

5. PSG

Một cuộc trao đổi với Neymar chăng? Sao lại không thể chứ? Hoặc thậm chí PSG với tiềm lực tài chính dồi dào sẵn sàng chi đậm để đưa Bale về sân Công viên các Hoàn tử sát cánh Neymar và Kylian Mbappe. Có được Bale, khả năng vô địch Champions League của PSG sẽ tăng lên đáng kể.

6. Chelsea

Sau thất bại ở Premier League và mất suất dự Champions League, Chelsea rất cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ và Bale sẽ là chiếc chìa khóa mở ra chân trời mới cho The Blues. Thế nhưng, một khó khăn dành cho đội chủ sân Stamford Bridge là họ không tranh tài ở Champions League mùa tới. Không có Champions League, Chelsea sẽ gặp khó khăn trong việc lôi kéo Gareth Bale.

Bài liên quan