Ronaldo, Messi lĩnh xướng đội hình siêu sao tại World Cup 2018

World Cup chắc chắn sẽ giảm hấp dẫn nếu thiếu Ronaldo hoặc Messi. Thật may điều này không xảy ra bởi Argentina kịp giành vé đến Nga ở trận cuối vòng loại.

Thủ môn Manuel Neuer (Đức): Đang vật lộn với chấn thương xương bàn chân nhưng sau khi bình phục, Neuer chắc chắn vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Găng tay vàng World Cup, bên cạnh De Gea, Buffon, Courtois,…

Hậu vệ Sergio Ramos (Tây Ban Nha): Cầu thủ phòng ngự ở đẳng cấp cao nhất thế giới hiện nay. Ramos sẽ là thủ lĩnh tinh thần giúp “La Roja” tìm lại ánh hào quang tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Hậu vệ Gerard Pique (Tây Ban Nha): Xung đột chính trị giữa chính quyền Madrid và xứ Catalan vẫn chưa lắng xuống nhưng gần như chắc chắn Pique vẫn sẽ khoác lên mình màu áo đỏ của “La Roja” tại kỳ World Cup sắp tới, bất chấp việc anh bị chính CĐV nhà la ó.

Hậu vệ Mats Hummels (Đức): Cựu sao Dortmund sẽ thay Philipp Lahm dẫn dắt hàng phòng ngự của “Cỗ xe tăng” tại ngày hội bóng đá thế giới diễn ra vào hè năm tới.

Hậu vệ Marcelo (Brazil): “The Selecao” may mắn có được hàng phòng ngự gồm toàn những ngôi sao có đẳng cấp hàng đầu, đặc biệt là ở 2 vị trí hậu vệ cánh, nơi có sự góp mặt của Dani Alves và Marcelo.

Tiền vệ Toni Kroos (Đức): Người hâm mộ kỳ vọng ngôi sao sinh năm 1990 sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong màu áo Real Madrid để giúp tuyển Đức bảo vệ thành công chức vô địch World Cup trên đất Nga vào năm tới.

Tiền vệ Paul Pogba (Pháp): Bên cạnh Griezmann, Kylian Mbappe, Paul Pogba cũng là cái tên được kỳ vọng giúp “Gà trống Gaulois” giải cơn khát danh hiệu World Cup sau 2 thập kỷ chờ đợi.

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Bỉ): Dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, De Bruyne đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ kiến thiết hàng đầu châu Âu hiện nay. Anh sẽ là người châm ngòi cho mọi đợt tấn công của “Quỷ đỏ” Bỉ tại World Cup 2018.

Tiền đạo Lionel Messi (Argentina): Tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, Messi mới “gánh” được đội tuyển quê nhà đến Nga. Vì vậy, anh chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để được nâng cao chức vô địch thế giới sau lần lỡ hẹn với danh hiệu này 4 năm trước.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): CR7 cùng đồng đội sẽ dự ngày hội bóng đá thế giới 2018 với tư cách của nhà ĐKVĐ châu Âu. Bồ Đào Nha có thể tiến sâu đến đâu, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào phong độ của siêu sao đang khoác áo Real Madrid.

Tiền đạo Neymar (Brazil): Neymar là cầu thủ duy nhất hiện nay tiệm cận đẳng cấp của 2 siêu sao hàng đầu Cristiano Ronaldo và Messi. Nếu giúp Brazil đăng quang World Cup, ngôi sao sinh năm 1992 nhiều khả năng sẽ có cơ hội cao để chinh phục “Quả bóng vàng” đầu tiên trong sự nghiệp.

Đội hình “All-Stars” tại World Cup 2018 theo bình chọn của Goal.com Tây Ban Nha.

Bài liên quan