“Ronaldo xứ Nghệ” gia nhập đội của Công Vinh với giá siêu khủng khiến cả V-League choáng váng!

Nếu không có gì thay đổi, cuối mùa bóng năm nay, tiền vệ Trần Phi Sơn sẽ chia tay SLNA để gia nhập CLB TP.HCM.

Cuộc chia ly màu đỏ

Trong trận đấu với HAGL ở vòng 21 mới đây, cầu thủ có biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” đã đóng góp một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới thủ môn Văn Tiến góp phần giúp SLNA đánh bại đối thủ 2-0.

Sau bàn thắng này, Phi Sơn đã chạy về phía các CĐV lặn lội đường xa để cúi người cám ơn. Điều đặc biệt, trên khán đài sân Pleiku, các CĐV xứ Nghệ cũng đã chuẩn bị sẵn những tấm bìa in tên và số áo của Phi Sơn. Họ cũng ghi rõ trên tấm bandroll: “Dù đi hay ở lại, chúng tôi vẫn luôn ở bên bạn“.

Phi Sơn góp công lớn giúp SLNA thắng HAGL 2-0 và luôn được NHM đội bóng yêu mến.

Những hình ảnh này gợi cho rất nhiều người liên tưởng giữa đôi bên sắp có một cuộc chia ly khi mà cuối mùa bóng năm nay, Trần Phi Sơn sẽ đáo hạn hợp đồng với SLNA sau hơn 10 năm ăn tập cũng như gắn bó.

Trao đổi với chúng tôi, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Phi Sơn vẫn còn là người của SLNA nên tôi không muốn bình luận gì thêm. Chắc chắn, nếu cậu ấy ở lại thì sẽ tiếp tục trở thành một phần quan trọng của SLNA. Không chỉ cá nhân tôi mà CĐV SLNA cũng bày tỏ điều đó”.

Về phần mình Trần Phi Sơn chia sẻ: “V-League vẫn còn đến 5 vòng đấu nữa. Tôi vẫn còn hợp đồng với SLNA nên tôn trọng đội bóng. Chừng nào còn là người của sông Lam, nếu được ra sân thì tôi luôn cháy hết mình.

Tương lai, xin mạn phép không bàn tới vì tôi cũng có mục tiêu cùng với SLNA. Chẳng hạn như phấn đấu có thứ hạng tốt ở V-League và đặc biệt là giành chức vô địch cúp QG năm nay khi gặp B.Bình Dương”.

Hết V-League 2017, Phi Sơn sẽ về CLB TP.HCM?

Phi Sơn sẽ “nhập hộ khẩu” Sài Gòn?

Theo thông tin chúng tôi có được, CLB TP.HCM dường như đã đạt thỏa thuận sơ bộ để có được chữ ký của Trần Phi Sơn trong thời hạn 3 năm.

Mọi thông tin về bản hợp đồng ghi nhớ không được công bố. Nhưng theo tiết lộ của người trong cuộc, Phi Sơn có thể sẽ nhận mức phí lót tay không dưới 9 tỷ đồng/3 năm cùng mức lương vô cùng hấp dẫn.

Người có tác động lớn nhất trong phi vụ này chỉ có thể là quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Thực tế, lúc còn thi đấu cho ĐTQG, Công Vinh và Phi Sơn có mối quan hệ khá thân thiết và chuyện cầu thủ này gia nhập TP.HCM không có gì lạ.

Phi Sơn có mối quan hệ thân thiết với Công Vinh

Việc mời “Ronaldo xứ Nghệ” đến thi đấu cho TP.HCM không chỉ tăng cường về mặt chuyên môn, mà còn thu hút một số lượng lớn các CĐV xứ Nghệ ở khu vực Đông Nam Bộ vì bản thân Phi Sơn nhận được tình cảm rất lớn từ người Nghệ An.

CLB TP.HCM hiện nay đang được ví như “SLNA 2.0”. Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh cũng chính là người được đào tạo và trưởng thành từ lò SLNA.

Ngoài ra, trong đội hình TP.HCM còn có đội trưởng Trương Đình Luật, hậu vệ Âu Văn Hoàn, Nguyễn Hồng Việt, Lê Mạnh Dũng, Vũ Quang Nam… Cùng với Phi Sơn, tới đây rất có thể những cầu thủ gốc Nghệ khác sẽ về với đội của Công Vinh.

CLB TP.HCM đang trở thành SLNA 2.0?

Thời gian qua, các CĐV SLNA rất muốn Trần Phi Sơn ở lại. Tuy nhiên, có vẻ như những cấn cá liên quan đến tài chính cũng như khát vọng chinh phục đỉnh cao của cầu thủ này đã khiến anh và CLB không đạt được thỏa thuận.

Ở mùa giải năm nay, Phi Sơn càng chơi càng hay. Anh chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của SLNA. Con số 5 bàn thắng và đặc biệt là khả năng kiến thiết xuất sắc đã nói lên tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Hà Tĩnh với đội bóng xứ Nghệ.

Bản thân Phi Sơn cũng thừa nhận: “Ở tuổi 25, tôi đang cảm thấy rất sung sức và bước vào độ chín. Ở SLNA có những đối tác ăn ý như Khắc Ngọc, Olaha… nhưng tôi tin sẽ chơi tốt với những đồng đội khác”.

Cũng nói thêm, dù có phong độ xuất sắc nhưng ở 2 trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, Phi Sơn đã không được HLV tạm quyền Mai Đức Chung gọi lên ĐTQG vì cho rằng, anh không phù hợp với lối chơi mà ông xây dựng.

Nếu Phi Sơn gia nhập TP.HCM với giá 9 tỷ/3 mùa thì cầu thủ này sẽ chính là người có giá trị chuyển nhượng đứng thứ nhì trong số những cầu thủ trưởng thành từ SLNA sau Lê Công Vinh.

Năm 2012, sau 4 năm thi đấu cho Hà Nội T&T, Công Vinh bất ngờ là người của CLB Hà Nội. Số tiền mà CLB Hà Nội phải chi ra để có được sự phục vụ của Lê Công Vinh được cho là lên tới 13 tỷ đồng, kèm theo đó là mức lương hơn 50 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, bầu Kiên dính vào vòng lao lý, Công Vinh đã tạm biệt CLB Hà Nội để trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương SLNA với bản hợp đồng cho mượn.

Bài liên quan