Rooney sút hỏng 11m lần thứ ba mùa này, Everton vẫn thắng dễ Brighton

Trong trận tiếp đón Brighton ở vòng 30 Premier League, tiền đạo Wayne Rooney đá hỏng quả 11 m. Tuy nhiên, Everton vẫn thu về 3 điểm sau chiến thắng 2-0.

Chiến tích đánh bại Arsenal cách đây 1 tuần của Brighton đã nhanh chóng lui vào dĩ vãng, khi thầy trò Chris Hughton hành quân đến Goodison Park. Trong suốt hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà Everton dồn ép nghẹt thở, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn mười mươi và chỉ nhờ đến may mắn, khung thành Brighton mới không rung lên lần nào.

Rooney tiếp tục đá hỏng 11m

Dù vậy, hàng thủ “The Seagulls” chỉ có thể cầm cự đến phút 60, trước khi hậu vệ Gaetan Bong… phản lưới nhà từ pha treo bóng khó chịu của Bolasie. Tiếp đà hưng phấn, 16 phút sau, Cenk Tosun nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm địa.

Điểm nhấn vào cuối trận là tấm thẻ đỏ của Anthony Knockaert bên phía Brighton (phút 80) và pha đá phạt đền hỏng ăn của Wayne Rooney (phút 88). “Gã Shrek” đi vào lịch sử Premier League với tư cách cầu thủ thứ 9 đá phạt 3 quả phạt đền trong một mùa giải.

Dù sao đi nữa, chiến thắng chung cuộc 2-0 cũng giúp Everton (37 điểm) tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH.

Chung cuộc:

Everton 2-0 Brighton (tỉ số hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Gaetan Bong 60′ (phản lưới), Tosun 76′

Thẻ đỏ: Anthony Knockaert 80′

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford, Coleman, Baines, Keane, Jagielka, Davies, Rooney, Bolasie, Walcott, Sigurdsson, Tosun

Brighton: Ryan, Schelotto, Duffy, Dunk, Bong, Knockaert, Kayal, Propper, Izquierdo, Gross, Murray

Bài liên quan