Sao Nam Mỹ tái hiện cú “kung-fu kick” của “gã đồ tể” Nigel De Jong trong trận derby Arghentina

Hai chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra trong trận Boca Juniors thắng River Plate 2-1.

Trận Superclasico thứ 200 của bóng đá Argentina diễn ra hôm 5/11, Boca Juniors làm khách của đại kình địch River Plate trong khuôn khổ vòng tám giải vô địch quốc gia.

Đây là một trong những trận derby khốc liệt nhất trên thế giới. Và lần này cũng không ngoại lệ. Những chiếc thẻ vàng liên tiếp được rút ra trước khi Ignacio Fernandez bị đuổi khỏi sân do đạp vào ngực Edwin Cardona ngay ở phút 38.

Pha bóng thô bạo tương tự như cú ra chân nổi tiếng của Nigel De Jong với Xabi Alonso ở trận chung kết World Cup 2010 khiến cầu thủ của River Plate nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Fernandez giải thích với trọng tài sau pha bóng thô bạo.

Tận dụng lợi thế hơn người, Boca Juniors mở tỷ số ở phút 42 khi Edwin Cardona thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp.

Nhưng chính Cardona cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp vào đầu hiệp hai sau pha đánh cùi chỏ vào mặt Enzo Perez.

River Plate lập tức chớp thời cơ để ghi bàn gỡ hòa. Người lập công là Leonardo Ponzio với một cú nã đại bác tầm xa.

Tuy nhiên, Boca Juniors giành chiến thắng chung cuộc nhờ pha bắt vô-lê thành bàn của Nahitan Nandez. Trận đấu kết thúc với hai thẻ đỏ trực tiếp và 10 thẻ vàng, trong đó có sáu chiếc phạt các cầu thủ chủ nhà.

Bài liên quan