Sau Man Utd, đến lượt Arsenal đón nhận tin dữ vì “Virus FIFA”

HLV Arsene Wenger có lẽ sẽ rất lo lắng khi biết tình hình không hề tốt của trung vệ Shkodran Mustafi.

Trong chiến thắng 5-1 của Đức trước Azerbaijan tại vòng loại World Cup mới đây, Shkodran Mustafi đã phải ôm chặt cái đùi phải của mình trước khi rời sân từ phút 36. Sau đó, HLV tuyển Đức, Joachim Löw thừa nhận cầu thủ 24 tuổi này bị chấn thương cơ.

Trung vệ Mustafi dính chấn thương trong trận đấu của ĐT Đức rạng sáng nay

Joachim Löw cho biết: “Có vẻ như Mustafi bị một số vết rách ở cơ. Dù bất cứ trường hợp nào thì cậu ấy vẫn sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.”

Khi không có sự phục vụ của Mustafi, HLV Wenger sẽ phải đau đầu trước trận gặp Watford tại Ngoại hạng Anh, bởi trước đó, Laurent Koscielny đã bị rút khỏi tuyển Pháp vì chấn thương Achilles còn Calum Chambers vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương hông. Hiện tại trong đội hình của Arsenal chỉ còn có duy nhất Mertesacker là trung vệ đích thực duy nhất còn lành lặn và nhiều khả năng HLV Wenger sẽ phải kéo một hậu vệ cánh vào đá cặp trung vệ với cầu thủ người Đức trong trận cầu cuối tuần này.

Cầu thủ người Đức sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương này

‘Virus FIFA’ đang khiến nhiều đội bóng Anh phải nhăn mặt. Man Utd thì đã mất Fellaini và Lukaku trong đợt tập trung ĐTQG lần này. Chelsea cũng không khá hơn với chấn thương của Kante.

Về phần đội tuyển Đức, họ đã hoàn thành chiến dịch vòng loại với thành tích vô cùng ấn tượng. Họ đã thắng cả 10 trận, ghi đến 43 bàn, chỉ để thủng lưới có 4, hơn đội xếp thứ 2 là Bắc Ireland đến 11 điểm.

Bài liên quan