Sau nhiều lần khuấy đảo J-League, “Messi Thái” cũng làm được điều kỳ diệu khiến cả ĐNÁ tự hào

Một lần nữa các CĐV ở Nhật Bản phải ngả mũ trước tài nghệ của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. Còn tại quê hương anh, Thái Lan, các fan hẳn rất tự hào sau thời gian dài chờ đợi.

Ở vòng 2 giải J-League 2018, Chanathip Songkrasin đã thi đấu ấn tượng và lập cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp: lần đầu tiên ghi bàn ở giải VĐQG Nhật Bản.

Trong chuyến hành quân tới sân của đối thủ Cerezo Osaka, khi đang bị dẫn 0-2, Chanathip đã tỏa sáng với cú đánh đầu không thể cản phá. Chính phong độ ấn tượng của “Messi Thái” đã khiến Consadole Sapporo có được một trận hòa chung cuộc với tỷ số 3-3.

Chanathip đang là nhân tố trụ cột ở Consadole Sapporo.

Bàn thắng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Chanathip sau gần một mùa sắm vai trụ cột ở Consadole Sapporo. Ở mùa giải năm ngoái, tiền vệ 24 tuổi trải qua 16 lần ra sân trong màu áo CLB, không ít lần kiến tạo và là hạt nhân ở tuyến giữa của đội bóng nhưng anh chưa một lần lập công.

Như vậy, Chanathip trở thành cầu thủ thứ 2 của Thái Lan (và cả Đông Nam Á) nổ súng ở đấu trường J-League sau màn thăng hoa của Teerasil Dangda cách đây 1 tuần.

Ở mùa giải 2018, cả Chanathip và Dangda đều được coi là trụ cột ở Consadole Sapporo lẫn Sanfrecce Hiroshima. Tất nhiên, ở trận đấu vòng 2, Dangda sẽ tiếp tục được giao trọng trách ghi bàn khi Sanfrecce tới làm khách trên sân của Kashima.

Việc bộ đôi “sát thủ” xứ Chùa Vàng thi nhau tỏa sáng là điều khiến các ngôi sao Việt Nam như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh phải ngưỡng mộ. Bởi cách đây 2 mùa, bộ 3 ngôi sao của HAGL đã được sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu nhưng đều không để lại được nhiều ấn tượng.

Xuân Trường không thể tạo dấu ấn ở nước ngoài giống như bộ đôi của Thái Lan.

Đặc biệt là trường hợp của Xuân Trường bởi dù không gặp nhiều chấn thương như Công Phượng hay Tuấn Anh nhưng tiền vệ người Tuyên Quang vẫn không tạo được sự tín nhiệm ở 2 đội bóng thuộc K-League là Incheon và Gangwon.

Trong 2 mùa 2016 và 2017, Trường vẫn chưa một lần kiến tạo hay ghi bàn và số lần được ra sân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bài liên quan