Sau thảm bại Siêu kinh điển, chủ tịch Perez quyết gây sốc với 200 triệu euro vào TTCN

Theo Don Balon, Real Madrid sẽ có một sự thay máu rất lớn về nhân sự trong tháng Giêng tới sau cú sốc tại El Clasico.

Tham vọng bảo vệ ngôi vương tại La Liga của Real Madrid mùa này gần như đã tan thành mây khói sau thất bại trước Barcelona mới đây. Cụ thể với trận thua 0-3 ngay trên sân nhà Bernabeu, khoảng cách giữa Real và Barcelona lúc này đã được nới rộng lên thành 14 điểm.

Theo Don Balon, trước tình cảnh hiện tại, lãnh đạo của Real đã quyết định cần phải có một cuộc cải tổ nhanh và mạnh ngay trong tháng Giêng này, đặc biệt là về mặt nhân sự. Với cách làm này, lãnh đạo Real hy vọng đội bóng có thể tiếp tục chinh phục những mục tiêu khác trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Real sẽ ‘chơi lớn’ sau thảm bại tại El Clasico

Dự kiến sẽ có ít nhất 200 triệu euro được Real đổ vào TTCN lần này, trong đó tiền đạo của Inter Milan, Mauro Icardi là cái tên mà Los Blancos nhắm tới đầu tiên. Chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở Serie A (17 bàn) là người được kỳ vọng sẽ thay thế lâu dài cho Karim Benzema.

Trung vệ Leonardo Bonucci của AC Milan là một cầu thủ khác đang chơi tại Serie A cũng đang được Real nhắm tới để gia cố hàng thủ đang rất mỏng manh của đội bóng mùa này. Được biết bản thân Bonucci cũng đang rất muốn rời San Siro ngay trong tháng Giêng này, sau khi đã mất hoàn toàn niềm tin vào chính sách xây dựng đội bóng của Rossoneri.

Những cái tên khác cũng đang được Real Madrid cân nhắc chiêu mộ trong tháng Giêng năm nay đó là thủ môn Kepa Arrizabalaga của Athletic Club, Paulo Dybala của Juventus hay Timo Werner của RB Leipzig.

Bài liên quan