“Siêu nhân” De Gea và những thủ thành hay nhất châu Âu từ đầu mùa

David De Gea đang có phong độ rất tốt, nhưng anh không phải là người gác đền duy nhất tạo được dấu ấn trong mắt người hâm mộ trong mùa giải năm nay.

1. David De Gea (Manchester United)

Tôi đang được chứng kiến màn trình diễn của thủ thành hay nhất thế giới,” đó là những phát biểu của HLV Mourinho sau khi chứng kiến những gì mà De Gea đã thể hiện trong trận đấu với Man Utd và Arsenal. Có lẽ dù có chút bực bội, nhưng nhiều CĐV của Arsenal cũng phải đồng tình với nhận định này của Mourinho, vì sự thật là De Gea đã chơi quá hay tại Emirates với 14 pha cứu thua.

De Gea xứng đáng là thủ thành hay nhất thế giới hiện tại

Không chỉ riêng trận đấu với Arsenal, De Gea cũng luôn cho thấy những phản xạ tuyệt vời của mình từ đầu mùa. Cụ thể theo thống kê, thủ thành người Tây Ban Nha đã có 53 tình huống cứu thua sau 15 trận đấu tại Premier League, trong đó có tới 9 lần đã thành công trong việc bảo toàn mành lưới của Quỷ Đỏ.

2. Jan Oblak (Atletico Madrid)

Xuất sắc không kém De Gea trong khung gỗ đó là Jan Oblak. Mùa này, thủ thành người Slovenia xứng đáng tiếp tục là chỗ dựa đáng tin cậy nhất trong khu vực 16m50 của Atletico Madrid với những tình huống cứu thua xuất sắc của mình.

Jan Oblak tiếp nối truyền thống luôn sản sinh ra những thủ môn hàng đầu thế giới của Atletico

Trung bình mỗi trận đấu, Jan Oblak đã có tới 2.71 pha cứu thua, và số lần anh giữ sạch mành lưới đó là 8 trong 14 lần ra sân tại La Liga. Chính sự xuất sắc này mà Oblak cũng đang dần khiến Handanovic phải bị đẩy lên băng ghế dự bị trên tuyển Slovenia.

3. Thibaut Courtois (Chelsea)

Dù phong độ Chelsea có lúc thăng, lúc trầm, nhưng phong độ của Thibaut Courtois chưa bao giờ khiến các CĐV của Chelsea phải bận tâm. Trong mùa này, thủ thành người Bỉ vẫn duy trì một phong độ rất tốt tại Premier League. Theo thống kê sau 15 lần ra sân tại sân chơi hấp dẫn nhất hành tinh, Thibaut Courtois đã giúp Chelsea có được 7 lần giữ sạch lưới, trong đó tổng số tình huống cứu thua của cầu thủ 25 tuổi này đó là 33.

Courtois thi đấu cực ổn định trong khung gỗ Chelsea

Theo nhận định của một số chuyên gia, thành tích của Courtois hoàn toàn có thể còn ấn tượng hơn, nếu hàng phòng ngự của Chelsea bớt mắc sai lầm hơn so với những gì mà họ đã thể hiện trong thời gian qua.

4. Gianluigi Buffon (Juventus)

Gianluigi Buffon có thể xem là một hiện tượng của làng bóng đá. Ở cái tuổi 39, thủ thành người Italia vẫn khiến nhiều người phải ngạc nhiên bởi sự xuất sắc của mình trong khung gỗ. Tính từ đầu mùa tại Serie A, Buffon cũng đã 5 lần giữ sạch lưới cho Juventus sau 10 lần ra sân. Tỷ lệ cản phá trung bình của ‘Người nhện’ đó là 2.10 tình huống/trận.

Buffon vẫn dẻo dai không ngờ ở tuổi 39

Chính cũng bởi vì sự xuất sắc của Buffon, mà dù Italia lúc này đang có rất nhiều thủ thành trẻ như Donnarumma, Perin,… đã không có nhiều cơ hội được bắt chính trong màu áo Azzurri. Tuy nhiên trong thời gian tới sau khi Buffon đã quyết định chia tay tuyển quốc gia, cơ hội dành cho lứa thủ thành trẻ của xứ sở mỳ ống sẽ lại được mở ra.

5. Marc-André Ter Stegen (Barcelona)

Với tình trạng chấn thương của Manuel Neuer vào thời điểm hiện tại, nhiều khả năng Marc-André Ter Stegen sẽ là sự số 1 của tuyển Đức trong khung gỗ tại World Cup 2018 diễn ra trên đất Nga. Ngay cả khi Neuer có kịp bình phục chấn thương vào giai đoạn cuối của mùa giải năm nay, thì nếu Ter Stegen tiếp tục duy trì phong độ như từ đầu mùa với thành tích 8 lần giữ sạch lưới sau 14 trận tại La Liga, cùng tỷ lệ cứu thua là 2.36 tình huống trận, có lẽ Neuer cũng khó có thể giành lại vị trí của mình trong màu áo của Die Mannschaft.

Ter Stegen ngày càng trưởng thành trong màu áo Barca

Bài liên quan