Siêu phẩm vô lê ghi bàn hiếm thấy khiến Italia bất lực trước tí hon Ukraina

Cú vô lê ghi bàn ở phút 62 định đoạt tỷ số chung cuộc của trận đấu.

 

Sau khi nắm giữ vai trò thuyền trưởng tuyển Italia, HLV Mancini hiểu rõ sứ mệnh phải giúp đội bóng thoát ra khỏi “vũng lầy” càng sớm càng tốt, đặc biệt là sau việc mất vé tham dự World Cup 2018.

Bước vào cuộc chạm trán Ukraine, Italia triển khai lối đá tấn công tốc độ ngay từ đầu. Hàng loạt tình huống sóng gió đã được tạo ra về phía cầu môn đối phương, đáng tiếc là sau 45 phút đầu tiên, không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế Juventus – Bernardeschi tung cú sút cực mạnh khiến thủ thành của Ukraine dù đã rất nỗ lực vẫn bất lực nhìn bóng chầm chậm đi vào lưới.

Italia bị Ukraine cầm chân

Nhưng chỉ đúng 7 phút sau, HLV Andriy Shevchenko đã có dịp ăn mừng khi Malinovsky thực hiện cú bắt vô lê bằng chân trái, bóng đi hiểm hóc đánh bại thủ thành Donnarumma.

Khoảng thời gian còn lại, ĐT Italia vẫn là người chiếm ưu thế hơn nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Hòa chung cuộc 1-1, rõ ràng thầy trò Mancini vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới.

Tỷ số trận đấu: Italia 1-1 Ukraine (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn:

Italia: Bernardeschi (55′)

Ukraine: Malinovsky (62′)

Đội hình xuất phát:

Italia:Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Biraghi, Florenzi, Jorginho, Barella, Verratti, Insigne, Chiesa, Bernardeschi

Ukraine: Pyatov, Rakitskiy, Burda, Sydorchuk, Matvyenko, Karravayev, Malinovsky, Zinchenko, Konoplyanka, Marlos, Yaremchuk

Bài liên quan