Siêu sát thủ hàng đầu La Liga CHÍNH THỨC tới Trung Quốc với giá siêu khủng

Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách của Villarreal, Cedric Bakambu đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Beijing Guoan (Trung Quốc) với mức giá 40 triệu euro.

Thương vụ này chưa được Villarreal và Beijing Guoan công bố. Tuy nhiên, trong buổi họp báo hôm thứ Tư, HLV của Villarreal, ông Javier Calleja đã xác nhận sự ra đi của Cedrid Bakambu.

Thương vụ Cedric đã kết thúc và tôi hy vọng nó sẽ được công bố trong ít giờ tới. Chúng tôi không muốn bán Cedric nhưng điều khoản trong hợp đồng đã được kích hoạt. Chúng tôi không thể làm gì hơn. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn cách tìm kiếm người thay thế”, HLV của Villarreal, ông Javier Calleja xác nhận.

Cedric Bakambu tới Trung Quốc

Theo thông tin được nhiều tờ báo Tây Ban Nha đăng tải, CLB Beijing Guoan đã phá vỡ hợp đồng của Bakambu với mức giá 40 triệu euro (tương đương 35,5 triệu bảng).

Thương vụ trên một lần nữa cho thấy sự bạo chi của các CLB Trung Quốc. Hiện tại, giải VĐQG Trung Quốc đã có rất nhiều tên tuổi lớn từng chơi bóng ở châu Âu. Có thể kể ra những cái tên như Ezequiel Lavezzi, Gervinho, Ramires, Graziano Pelle, Fredy Guarin, Hulk, Oscar hay Axel Witsel…

Ở mùa giải này, Cedric Bakambu thể hiện phong độ rất ấn tượng. Anh đã ghi tới 14 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó có 9 pha lập công ở La Liga và hiện là chân sút số 1 của Tàu ngầm vàng.

Cedric Bakambu gia nhập Villarreal từ Bursaspor vào năm 2015 với mức giá 6,5 triệu bảng. Từ đó tới nay, chân sút người Congo đã ghi tổng cộng 48 bàn thắng cho đội chủ sân El Madrigal.

Hiện tại, Beijing Guoan cũng đang sở hữu 1 tên tuổi lớn trong đội hình là tiền vệ Renato Augusto (Brazil).

Chelsea chốt mua Alex Sandro 50 triệu bảng

Đội bóng thành London từng thất bại trong việc đưa tuyển thủ người Brazil về sân Stamford Bridge hồi hè. Tuy nhiên, Conte và các cộng sự không chịu từ bỏ khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Chelsea duyệt chi 50 triệu bảng tậu Alex Sandro

Theo Mirror, BLĐ Chelsea đã “bật đèn xanh” cấp tiền cho Conte chiêu mộ Alex Sandro với mức phí 50 triệu bảng.

Phía Juventus cũng chấp nhận ngồi lên bàn đàm phán, khi nhắm hậu vệ cánh trái Wendell (Bayer Leverkusen) như là giải pháp thay thế.

Mùa giải này, Alex Sandro cảm thấy không hạnh phúc ở Turin vì muốn chuyển đến Premier League. GĐĐH Juventus – Beppe Moratta xác nhận, CLB sẽ cho phép cầu thủ 26 tuổi này ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

MU đột kích lấy “hàng khủng”

Trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới cho mặt trận tấn công, HLV Mourinho lên kế hoạch mượn ngôi sao người Brazil – Lucas Moura, hiện đang bị thất sủng ở sân Công viên các Hoàng tử.

Mặc dù vậy, phía PSG cho hay, họ sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu MU kèm thêm điều khoản mua đứt Lucas Moura vào cuối mùa 2017/18 với giá 40 triệu bảng.

Lucas Moura trong tầm ngắm Mourinho

Hè 2012, HLV Alex Ferguson từng cố gắng đưa tài năng trẻ người Brazil (khi Lucas Moura mới 19 tuổi) về nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, thương vụ bị lật kèo phút chót, khi PSG nhảy vào và chiêu mộ thành công với mức phí 38 triệu bảng.

Cho đến nay, Moura đã chơi 212 trận cho PSG và ghi được 44 bàn thắng. Anh cũng đã 4 lần đăng quang Ligue 1 cùng đội bóng thủ đô Paris. Mặc dù vậy, với sự xuất hiện của Neymar và Mbappe hồi hè, cơ hội Lucas Moura ra sân ngày càng bị hạn chế (vào thay người 6 lần kể từ đầu mùa).

Hiện Mourinho đang muốn có một “ảo thuật gia”, chơi sáng tạo và biết cách gây đột biến ở tuyến trên. Moura sẽ đáp ứng được phần nào với lối đá đậm chất kỹ thuật và ngẫu hứng theo trường phái samba.

Theo TTVN

Bài liên quan